CÀ PHÊ TÂN NIÊN Ở HƯƠNG VIỆT

Ngày đăng: 6/02/2019 09:49:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Ngày mùng 2 tết, Phi Rom định rủ bạn bè trang nhà đến cà phê, Lương Minh thì định mời bạn bè ở Chợ Lớn. Do vậy,  cả hai liền tổ chức một buổi cà phê lúc 9.30 g tại cà phê Hương Việt, 41 ngô Quyền , Quận 5. Đến dự, phía TPH chỉ có Thu Cúc, phía thân hữu có Cát Tường, chủ biên tạp chí Hương Thiền,  Nhà báo Tăng Quảng Kiện cùng các anh bên Hội Giao Lưu Sài Gòn Chợ Lớn như Tăng Chí Cường, Tăng Vĩ Minh, Quách Văn Quảng, Trần Phước Long.các anh bên hội chúc tết trang nhà mỗi năm mỗi phát. Lương Minh vô tình kết nối 3 chàng họ Tăng lại với nhau, tuy cùng ở quận 5 nhưng chưa gặp nhau bao giờ. Họ trao đổi kiến thức về phong tục tết của người Hoa, các dòng họ Trần , Tăng hiện có tại Sài Gòn. Các món ăn ngon của người Hoa cũng được giới thiệu địa chỉ cho Phi Rom và Thu Cúc để hôm nào nhị vị cô nương có dịp đi thưởng thức.

Do đầu năm chưa có khách xông đất, nên bánh mứt của Phi Rom còn khá nhiều như bánh ngọt, quýt, dưa hấu, nước ngọt còn rất nhiều.  Xu hướng uống cà phê của Lương Minh thường kiểu cách như ăn nhậu:  Uống cà phê phải có mồi do vậy mà thịt quay, phô mai, xúc xích, bánh mì bày ra trên bàn giúp cho buổi trò chuyện được kéo dài.

Tin ảnh Phi Rom

H1

H2

H3

H4

H5

Có 1 bình luận về CÀ PHÊ TÂN NIÊN Ở HƯƠNG VIỆT

  1. Neang Phi Rom nói:

    Là Phi Rom like đó nghen, thử tài  Văn Năng đó.

Trả lời Neang Phi Rom Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác