Những người cần giúp đỡ ở Trà Ôn

Ngày đăng: 7/12/2013 06:47:24 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

 Sáng ngày 3/12/2013 nhằm ngày mùng 1 tháng 11 năm Qúy Tỵ  Trần Bình đã cùng hội chữ thập đỏ và Hội Bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo   ở các xã Nhơn Bình,Thới Hòa , Trà Côn, Hòa Bình, Xuân Hiệp của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh long đi khảo sát thực tế những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, tàn tật cần giúp đỡ ở các địa phương . Chủ trương của Bình và nhóm từ thiện TPH-VL là cho đúng người, đúng đối tượng để những phần quà của nhà hảo tâm trao tặng sẽ đến đúng địa chỉ cần trao . Trần Bình  đã được sự hợp tác của các ban ngành, địa phương hổ trợ chương trình giúp người nghèo ăn tết được  thành công . Nhân dịp nầy Trần Bình cũng nhận được thông tin từ thầy Bùi văn Lượm cho biết sẽ phát thêm 100 chiếc xe lăn nữa trong thời gian tới, nên đã nhận mang hồ sơ xin xe lăn ở các địa phương  về cho Hội Bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo Tỉnh Vĩnh Long để làm danh sách phát xe lăn  trong thời gian tới .

     Tin ảnh : Trần Bình

    ông Cao văn Nia 74 tuổi bị  thủng thành tá tràng phải đặt ống hậu môn

    anh Phạm minh Chuân 65 tuổi bị ung thư dạ dày mới mổ,nhà nghèo

       Gia đình chị Huỳnh Thị Hon có 4 đứa con bị bệnh tâm thần,      

                h4  Bà Lê thị Đĩnh 63 tuổi ung thư đại tràng đang xạ trị,

   anh Nguyễn văn Thương 58 tuổi bị suy thận và vợ là chị Lê thị Toan 58 tuổi bị tiểu đường và mờ mắt,

                h6 Anh Võ văn Nin 53 tuổi bị tai biến liệt 1 tay và 1 chân,

                         h7 Em Lê thị Kim Anh 27 tuổi bị ung thư máu,

                       h8 cháu Thạch Sam Bo bị khuyết lồng ngực

                 h9 Cháu Thạch thị Sam Nan 8tuổi bị thủy não và bại liệt

          h10 Cháu Nguyễn Quốc Vinh 11 tuổi bị teo cơ tay và cơ chân .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác