Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima

Ngày đăng: 15/10/2014 11:00:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Hôm 12/10 tôi lên cầu Mỹ Thuận đi ngang qua Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ  Fatima ở Tân Ngãi thấy nào là sạp hàng bày trước nhà thờ, dọc theo hai bên lề đường dài chừng 300 mét. Hội chợ à, tôi hỏi một hành khách trên xe. Bà này dường như có đạo nên giải thích rằng, ngày mai là ngày thánh lễ của đức mẹ Fatima. Lễ này lớn lắm, bà con giáo dân ở các họ đạo gần xa ở các tỉnh khác cũng về đây hành hương. Có thể so sánh đây là lễ bên Công giáo quan trọng và đông đảo như vía bà chúa Xứ. Tối nay, nhà thờ làm lễ, ngày mai chính lễ nhưng không vui bằng đêm nay.

Lòng hiếu kỳ , thôi thúc tôi tối đó phải đi nhà thờ. Hai bên đường, người đi tấp nập, bên trong nhà thờ khu vực nào cũng có giáo dân. Họ trải chiếu và đem theo đồ ngủ để nghỉ qua đêm. Thánh lễ không làm ở giảng đường mà được tổ chức ngoài sân với đông đảo giáo dân. Xin ghi lại hình ảnh buổi lễ trong đêm 12 tháng 10 năm 2014. Được biết trung tâm hành hường này do Đức Giám mục Antôn Nguyễn Văn Thiện thành lập năm 1965 để giáo dân xa gần hành hương, cầu nguyện và học hỏi về Ðức Mẹ vào hai ngày 13/5 và 13/10 hằng năm, nhằm kính nhớ ngày kỷ niệm Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima (Bồ Ðào Nha) năm 1917.

Tin ảnh Hồ Thu

IMG_0884_493x368H1                  các gian hàng bán như chợ đêm

IMG_0886_493x368h2                            tượng Đức Mẹ trước giảng đường

IMG_0889_493x368h3                                      chuẩn bị nghỉ qua đêm

IMG_0890_493x368h4                                       trong nhà thờ

IMG_0892_493x368h5

IMG_0894_493x368h6

IMG_0897_493x368h7

Có 2 bình luận về Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima

  1. Thanh Thủy nói:

    Bạn Hồ Thu,

    Tháng 5 là tháng Đức Mẹ, tháng 10 là tháng Mai khôi ( có nơi gọi là Mân côi ) là ngày hành hương dành cho Đức Mẹ như bạn nói. Cám ơn bạn đã đưa tin & hình ảnh đẹp. Tôi xin góp ý nhỏ là trong nhà thờ ta dùng từ ” cung thánh ” -là nơi giáo dân tham dự thánh lễ – chứ không là giảng đường bạn nhé. Còn tượng Đức Mẹ bên ngoài – ở sân nhà thờ ta gọi là Đài Đức Mẹ.

  2. Cám ơn Hồ Thu và Thanh Thủy, nhờ hai bạn một lương – một giáo mà chúng tôi biết thêm được thánh lễ này và những từ lạ của Công Giáo

Trả lời Thanh Thủy Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác