Cáo Phó

Ngày đăng: 22/09/2014 01:30:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (21)

Cách đây một ngày Yên Dạ Thảo được tin chồng của cô Nguyễn Ngọc Lan (dạy môn Văn) là thầy Phan Phú Lộc qua đời ngày 20/09/2014. Sáng nay gia đình em và các cháu vừa đưa linh cửu thầy Lộc về quê nhà tại Cao Lảnh để hỏa táng thì được tin cô Lan cũng tắt hơi thở cuối cùng sau khi về đến nhà từ BV Vĩnh Long. Cô Lan là chị em bạn dì của Yên Dạ Thảo, chị cũng là em ruột của nhà sách MinhTrí trước đây.

hoa chia buồn

CÁO PHÓ

Thầy  Phan Phú Lộc cựu Giáo sư trường Thủ Khoa Huân qua đời ngày 20/09/2014, hưởng thọ 77 tuổi. Linh cửu được đưa về quê nhà tại Cao Lảnh sáng ngày 22/09/2014 để làm lễ hỏa táng.

Cô Nguyễn Ngọc Lan cựu Giáo sư trường Tống Phước Hiệp vừa qua  đời ngày 22/09/2014 lúc 9:05am,  hưởng thọ 75 tuổi. Tang lễ cử hành tại tư gia đường Tô Thị Huỳnh (đối diện Công Viên Sông Tiền) – Vĩnhlong.

Gia đình cô Nguyễn Ngọc Lan

 

Có 21 bình luận về Cáo Phó

  1. Nguyen Thi Hanh nói:

    Thành kính cầu nguyện hương hồn Thầy Cô Phú Lộc – Ngọc Lan sớm siêu thoát  cõi vĩnh hằng.

    Xin chia buồn với gia đình ( nhà sách Minh Trí) và em Yên Dạ Thảo.

  2. Nguyễn Hồng Ẩn nói:

    Thành-thật phân-ưu với gia-đình của hai vị giáo-sư.

    Cầu-nguyện hương-hồn hai vị sớm siêu-thoát.

  3. Phi Rom nói:

    Thầy Lộc và cô Lan đã qua đời là một mất mát lớn, chân thành chia buồn cùng gia đình, cầu nguyện hương hồn thầy cô sớm tiêu diêu nơi cõi miền cực lạc.

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Thành kính chia buồn cùng gia đình thầy Lộc và gia đình cô Lan. Cầu nguyện cho hương linh thầy Lộc, cô Lan sớm siêu thoát.

  5. Phong Tâm nói:

    Xin chia buồn cùng Yên Dạ Thảo vì trong thân tộc có người đã qua đời.

  6. VÕ THỊ LÀI nói:

    THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH THẦY LỘC VÀ CÔ LAN.CẦU MONG HƯƠNG HỒN THẦY CÔ SỚM SIÊU THOÁT.

  7. Hoài Thương nói:

    Xin Nuyện cầu hương hồn Thầy Lộc,cùng cô Lan được sớm về̀  bình an nơi đất Chúa.

  8. Phú Thạnh nói:

    Xin chân thành chia buồn cùng gia đình của Hai vị Giáo sư kính mến.

    Nguyện cầu vong linh hai vị sớm về cỏi Phật.

  9. Trần Bình nói:

    THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH THẦY LỘC -CÔ LAN

  10. Đinh Kim Phúc nói:

    Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Cô.

  11. nguyễn thị đức tính nói:

    Thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy Lộc , Cô Lan và Yên Dạ Thảo.

  12. nguyenthikieutrinh nói:

    Xin chia buồn cùng gia đình bạn Yên Dạ Thảo!

    Cầu nguyện hương hồn của Thầy Phú Lộc và Cô Ngọc Lan sớm về miền cực lạc!

     

  13. Thu Nguyệt nói:

    Thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Lộc và cô Lan. Xin chia buồn cùng em Yên Dạ Thảo.

  14. ngocthusa nói:

    Thành Kinh Chia buồn cùng gia đình thầy Lộc , Cô Lan thanh thản nơi cỏi Vĩnh Hằng

  15. Hoành Châu nói:

    Xin thành kính phân ưu gia đình thầy Lộc và Cô Lan, xin chia buồn cùng em Yên Dạ Thảo ,

  16. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Xin thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy – Cô

  17. Hue Dang nói:

    Thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy Cô

  18. Đinh V Thạnh nói:

    Vừa hay tin Anh Phan Phú Lộc Cựu giáo sư Thủ Khoa Huân và Cô Nguyễn Ngọc Lan, Cựu Giáo Sư Tống Phước Hiệp vừa thất lộc tại Vĩnh Long. Thành thật chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu hương linh anh chị sớm về miền cực lạc.

  19. YMHTNhi nói:

    Thành kính phân ưu cùng Gia đình Thầy Cô.

  20. Một Lúa nói:

    Thành thật chia buồn đến gia đình thầy Phan Phú Lộc và cô Nguyễn Ngọc Lan

    Một Lúa chia buồn bạn viết Yên Dạ Thảo

  21. Yên Dạ Thảo nói:

    YDT và toàn thể gia đình chân thành cảm ơn các anh chị đã chia sẻ nỗi buồn về sự ra đi của anh Lộc và chị  Lan.

    Thân mến,

    Yên Dạ Thảo

     

     

Trả lời Thu Nguyệt Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác