TIN BUỒN

Ngày đăng: 17/07/2014 07:26:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (16)

Sáng nay 17/7, trên đường cao tốc Trung Lương -TPHCM đã xảy ra một tai nạn thảm khốc, xe khách đụng xe tải chạy cùng chiều làm chết bốn người, bị thương sáu người. Một trong bốn người chết đó có bạn Trương Thị Thanh Vân ( Phạm Thị Hoa) cựu học sinh lớp 12C6 NK79 .Bạn Hoa là thành viên của nhóm từ thiện TPH-VL .

truong t thanh vânLễ nhập quan diễn ra vào lúc 18g ngày 17/7/2014 (nhằm ngày 21 tháng sáu năm Giap Ngọ)   Lễ động quan diễn ra vào lúc 14g ngày 19/7/2014 (nhằm ngày 23 tháng sáu năm Giap Ngọ). An táng trên đất nhà ở xã Tân Hội – TP Vĩnh Long

Tin ảnh :  Trần Bình

xem thêm:

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140717/tai-nan-tham-khoc-tren-duong-cao-toc-trung-luong-tai-xe-xe-khach-phong-nhanh-ngu-guc.aspx

 

http://dantri.com.vn/xa-hoi/hinh-anh-kinh-hoang-vu-tai-nan-lam-4-nguoi-chet-8-nguoi-bi-thuong-902159.htm

Có 16 bình luận về TIN BUỒN

  1. nguyenthikieutrinh nói:

    Vô cùng thương tiếc bạn. Phạm Thị Hoa, thành viên nhóm từ thiện Tongphuochiep-vinhlong,com!!! Thành thật chia buồn cùng tang quyến và nhóm từ thiện trang nhà. Cầu nguyện hương hồn của bạn Phạm Thị Hoa sớm siêu thoát

  2. Hồng Băng nói:

    Tôi đọc tin trên mạng sáng nay. Cố nhìn số xe, thấy 64 thì biết xe Vĩnh Long, trong lòng không yên.

    Thành kính chia buồn cùng gia đình chị Hoa và tôi tin chắc rằng hương hồn chị sẽ siêu sanh Tịnh Độ bởi việc làm nhiều phước báu khi còn sinh tiền. HB

  3. tuhientri nói:

    Nghe bạn Viễn (Lớp C6) báo ,mình thật bất ngờ, các bạn trong lớp đang chuẩn bị buổi họp mặt các bạn bè với bạn Vân sắp nghỉ hưu thì hay tin này.Chưa được mừng vì giảm công việc cơ quan ,dành thời gian cho từ thiện,an nhàn thì ….. đột ngột quá…..buồn quá.

    Cầu nguyện hương hồn bạn Thanh Vân Vãng-sanh cực -lạc.

  4. Phi Rom nói:

    Chân thành chia buồn cùng gia đình, cầu nguyện hương hồn Phạm thị Hoa sớm tiêu diêu nơi cõi niết bàn.

  5. Hoài Thương nói:

    Cầu mong hương hồn chị Hoa sớm đươc  về nơi đất Chúa

  6. nguyễn thị đức tính nói:

    Xinn chân thành chia buồn cùng gia đình chị Hoa. mong chị bình an. nơi chốn vĩnh hằng.

  7. PhươngNga nói:

    Thành kính phân ưu cùng gia quyến em Hoa.  Nỗi mất mát quá to lớn!

  8. Hoành Châu nói:

    Xem   hình của chiếc xe bị nạn   ,  Hoành Châu  hết biết nói gì   ! Thành thật chia buồn  cùng  tang quyến và nhóm từ thiện trang nhà  Cầu mong hương hồn chị Phạm thị Hoa  sớm siêu thoát .

  9. Hoàng Hưng nói:

    Chân thành chia buồn cùng gia đình Phạm thị Hoa. Cầu nguyện hương hồn cô Hoa tiêu diêu miền cực lạc.

     

  10. NGUYEN TUYET nói:

    Thành kính chia buồn cùng gia đình Phạm Thị Hoa. Cầu nguyện hương hồn chị sớm về cỏi phật .

  11. Nguyễn Văn Lần nói:

    Xin kính cẩn chào vĩnh biệt bạn Hoa. Thành thật chia buồn cùng gia đình, cầu nguyện hương linh bạn Hoa sớm siêu thoát.

  12. Nguyễn Hồng Ẩn nói:

    Cái chết thật tức tuởi. Cầu nguyện hương hồn Phạm thị Hoa an lạc cõi vĩnh hằng.

  13. Phong Tâm nói:

    Vô cùng thương tiếc con người làm việc thiện, chẳng may! Thành tâm chúc vong linh người an lạc.

  14. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Chân thành chia buồn cùng tang quyến . Cầu mong linh hồn em Phạm Thị Hoa sớm an vui chốn vĩnh hằng !

  15. Phú Thạnh nói:

    Thành kính cầu ngyện vong linh PHẠM THỊ HOA  sớm tiêu diêu miền cực lạc…

  16. Bạch Lộ nói:

    Vô cùng đau xót khi biết tin bạn Phạm Thị Hoa tử nạn! Thành kính phân ưu cùng tang quyến. Cầu nguyện Hương linh Bạn sớm siêu thoát về Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà  Phật.

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác