Chia buồn cùng Nguyễn Tấn Giỏi

Ngày đăng: 1/07/2014 11:30:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (17)

tan gioiĐược tin ông Nguyễn Văn Vui, thân phụ của anh Nguyễn Tấn Giỏi, lớp 12B1 (NK72) vừa từ trần lúc 16 giờ ngày 30/6/2014. Hưởng thọ 83 tuổi, tang lễ cử hành tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Lễ động quan lúc 14 giờ ngày 2/7/2014( nhằm ngày 6 tháng 6 năm Giáp Ngọ âm lịch). An táng tại đất nhà ở ấp Tân Nhơn, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Tongphuochiep-vinhlong.com thành thật chia buồn cùng anh Nguyễn Tấn Giỏi và gia đình, cầu chúc cho bác sớm được tiêu diêu miền cực lạc.

Lương Minh

 

Có 17 bình luận về Chia buồn cùng Nguyễn Tấn Giỏi

  1. Nguyễn Hồng Ẩn nói:

    Thành thật chia buồn với Nguyễn Tấn Giỏi.
    NHA

  2. Thu Nguyệt nói:

    Nghe tin bác mất, TN xin chia buồn cùng anh Tấn Giỏi và gia đình. Nguyện cầu cho bác sớm được siêu thăng tịnh độ.

  3. Phi Rom nói:

    Xin chân thành chia buồn cùng anh Tấn Giỏi và gia đình, cầu nguyện hương hồn bác trai sớm tiêu diêu nơi miền cưc lạc

  4. Phong Tâm nói:

    Thành thật chia buồn với bạn thơ Nguyễn Tấn Giỏi và gia đình bạn.

  5. NGUYEN TUYET nói:

    Thành kính chia buồn cùng gia đình anh Tấn Giỏi.

  6. ngocthusa nói:

    Thanh Nhi ! Thành Kính Phân ưu cùng Nguyễn Tấn Giỏi , và gia quyến

  7. Trần Bình nói:

    Gia đình em xin gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh Tấn Giỏi .Cầu nguyện cho hương hồn bác trai sớm tiêu diêu miền cực lạc.

  8. hoàng Hưng nói:

    Chân thành chia buồn cùng bạn Tấn Giỏi. Cầu nguyện anh linh bác trai sớm tiêu diêu miền cực lạc

  9. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chia buồn cùng Nguyễn Tấn Giỏi. Cầu nguyện cho hương linh bác sớm siêu thoát.

  10. PhươngNga nói:

    Thành kính phân ưu cùng tang quyến anh Tấn Giỏi

  11. nguyentringuyen nói:

    Thành kính phân ưu cùng gia đình Anh Nguyễn Tấn Giỏi. Cầu nguyên hương linh của bác trai sớm siêu thoát.

  12. Phạm Trung Hải nói:

    Giỏi à, PT Hải từ Canada nè. Tao xin chia buồn cùng mầy . Cầu hương linh của bác tiêu diêu nơi miền cực lạc . Mầy vẫn khỏe và làm ăn phát đạt ? Tao có hỏi thăm thằng Hí về mầy. Chúc mầy luôn phốp pháp và giàu hơn nữa.

  13. Một Lúa nói:

    Thành kính chia buồn cùng anh Nguyễn Tấn Giỏi và gia đình.

  14. nguyễn thị đức tính nói:

    Chân thành chia buồn cùng anh Tấn giỏi và gia đình.

  15. Hoành Châu nói:

    Thành thật chia buồn cùng anh Tấn Giỏi và gia quyến.,

  16. nguyen thi anh tuyet nói:

    Hay tin trể, Ánh Tuyết thành thật chia buôn cùng anh Nguyển tấn Giỏi và gia đình

  17. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Cho em chia buồn cùng gia đình anh . Cầu mong bác sớm siêu thoát !

Trả lời Một Lúa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác