Anh chị Quách tinh Văn đi viếng ông Ngô Văn Phương

Ngày đăng: 8/01/2014 11:26:07 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Ngày 8/1, Anh Quách Tinh Văn, Tăng Thị An và Lương Minh (NK71) đã đến nhà tang lễ TP.HCM để viếng anh Ngô Văn Phương, anh của Ngô Thị Hòa , lớp12 A(NK71) vừa từ trần ngày 6/1/2014 hưởng thọ 83 tuổi. Trong niềm đau vô hạn của gia đình, Ngô Thị Hòa được an ủi là gặp lại bạn cũ là Tăng Thị An và Lương Minh, trong đó An là bạn thân của Hòa từ nhiều năm thời học sinh. Theo Hòa thì những người thân trong gia đình đều biết An vì các bạn thường đến nhà của nhau chơi. Cuộc gặp này hơi bất ngờ vì Anh Phương là bạn của anh Văn từ nhiều năm nay và anh Văn cũng không biết mối thâm tình của vợ mình với gia đình anh Phương. Tại lễ tang, Tăng Thị An còn gặp được chị Ngô Thị Bảy, đệ nhất A (NK66) và anh  Ngô diệu Kế, Việt kiều Nhật, Tiến sỹ ngành cáp quang hiện làm việc ở Nhật Bản là chị và anh của Ngô Thị Hòa.

Tin ảnh LM

H1         Anh Văn và chị An thắp hương tiễn người quá cố

h2                                anh Văn ghi sổ tang

h3                            Ngô thị Hòa và Tăng Thị An

h4      Anh Quách Tinh Văn  và TS Ngô Diệu Kế (anh của Hòa)

 

 

Có 1 bình luận về Anh chị Quách tinh Văn đi viếng ông Ngô Văn Phương

  1. Hue Dang nói:

    Thành thật chia buồn với Hòa và gia đình. Anh Phương là anh Hai phải không Hòa?

    Cầu chúc Anh siêu thăng cỏi Phật .

    Nhìn hình Hòa cũng không khác ngày xưa mấy. Chị Bảy với Hòa cũng còn điều hành ở Siêu Thị ( quên tên rồi ) gần Phú Nhuận không? Anh Kế nhìn lạ hơn hồi xưa một tý.  Lâu lắm rồi mình không gặp nhau há Hòa.

    Thăm Hòa, Chị Bảy, Anh Kế  nhiều sức khỏe.

    Huệ Đặng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác