GIÚP ĐỠ NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN XÃ PHƯỚC HẬU ĂN TẾT .

Ngày đăng: 8/02/2013 06:23:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

              Nhận được tin báo của bạn Văn Thành cựu học sinh lớp 12C3 NK79 cho hay tại ấp Phước Lợi A xã Phước Hậu huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh long có một người phụ nữ đã 85 tuổi nuôi một đứa con đã 45 tuổi bị bệnh sốt bại liệt não chậm phát triển không có điều kiện ăn Tết .

       Sáng ngày 28 tháng chạp Trần Bình đã mời cô Xuyến cùng với Ngọc Thanh và Văn Thành(12C3) đã tới xã Phước Hậu gặp hoàn cảnh khó khăn nầy .Được biết bà Ngô thị Do 85 tuổi nhà rất nghèo lại phải nuôi đứa con là em Phạm thanh Sang 45tuổi bệnh sốt bại liệt và não chậm phát triển , đã 45 tuổi mà cứ tưởng em như là một đứa bé 10 tuổi . Cô Xuyến và bạn Ngọc Thanh đã trao quà cho bà Do . Bà Do xúc động cám ơn và chúc Tết mọi người . Trần Bình đã chúc tết gia đình bà Do có một cái tết thật đầm ấm .

            Tin ảnh :  Trần Bình . 

  h1 gia đình bà Do nhận quà,

  h2 cô Xuyến trao quà,

 h3 Ngọc Thanh tặng quà,

 h4 em Sang 45 tuổi trông như em bé 10 tuổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác