THĂM BẠN HỒNG NGA 12C6

Ngày đăng: 10/09/2012 10:04:16 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

 

 Sáng ngày 9/9/2012, Trần Bình cùng các bạn Mỹ Lệ, Hoa, Thiên Phượng, mẹ con Ngọc Nga (12C6) và Bạch Lộ (12A3) đã đến xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để thăm bạn Hồng Nga, cựu học sinh lớp 12C6 NK79 vừa trải qua ca phẫu thuật u xơ nội tạng.  

 

  Các bạn đã thăm hỏi và tặng quà cho Hồng Nga. Bạn Nga cảm động nắm tay cám ơn từng bạn một, nhất là các bạn ở xa như Ngọc Nga (ở Cần Thơ ) và Bạch Lộ ( ở Đồng Tháp). Trần Bình đã đại diện các bạn nhóm 79 chúc Hồng Nga nhanh chóng bình phục để chuẩn bị đón con gái từ Úc về thăm mẹ vào ngày 16/9/2012 tới đây. Nhân dịp nầy bạn Hồng Nga cũng gởi cho Bình số tiền là một triệu đồng để đóng góp vào chương trình ” Một tấn rưởi gạo cho người nghèo nhân dịp Tết Trung thu “. Sau khi mời các bạn dùng buổi cơm trưa thân mật, Hồng Nga cùng các bạn ra vườn bưởi da xanh sau nhà chụp ảnh lưu niệm và hái bưởi tặng các bạn trước khi chia tay .
      Tin ảnh : Trần Bình


                                  Ngũ long công chúa 12C6 ,

                                 Mỹ Lệ -Hồng Nga ngồi chung bàn học 33 năm về trước,

                                             chụp ảnh vườn bưởi,

 

                     Hồng Nga- Bạch Lộ hai người bạn cùng quê BHP ,

                                 Hai trái nầy to hơn của em

Có 3 bình luận về THĂM BẠN HỒNG NGA 12C6

  1. TRẦN BÌNH nói:

                Mặc dù mới trãi qua cơn phẫu thuật chi phí khá tốn kém nhưng Hồng Nga vẫn có tấm lòng tốt giúp đỡ người nghèo .Trần Bình xin đại diện các bạn nhóm từ thiện Tống phước hiệp – Vĩnh long cám ơn nghĩa cử cao đẹp nầy và cầu chúc bạn cùng gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên người thân và nhiều may mắn trong cuộc sống

  2.   Bình ơi! Nhờ việc làm của bạn mà tình giữa những người bạn cảm thấy gần gủi với nhau. Cuộc sống nầy có nhiều ý nghĩa hơn, cuộc đời đáng yêu hơn

  3. Nguyễn thị Hoa 12c6 nk79 nói:

               Một chuyến đi thăm bạn rất là vui và hữu ích. Giup cho các bạn gần gũi nhau hơn ,tâm sự với nhau nhiều hơn sau bao năm xa cách . Cám ơn Hồng Nga vừa mới phẫu thuật xong nhưng vẫn đón tiếp các bạn niềm nỡ, cám ơn anh Bình đã tổ chức chuyến đi nầy .Hen gặp lại các bạn ở chuyến đi sắp tới

Trả lời Võ Văn Chín Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác