Về chùa Sơn An, ở Thanh Đức

Ngày đăng: 3/06/2017 02:28:04 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Ngày 3/6, theo lời mời của Đại đức thích Tịnh Hòa, trụ trì chùa Sơn An, nhóm CHS tống phước Hiệp ở Vĩnh Long gồm Nguyễn Thị My, Đăng Khê, Ngọc Minh, Mỹ Nhung, Phương Lê và Tiêu Miêu đã đến viếng chùa Sơn An, thuộc xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.  Hôm nay là ngày hiệp kỵ quý vị tiền bối tăng ni có công xây dựng nhà chùa qua các thời kỳ. Sau khi, các nghi thức cúng bái xong, đại đức trụ trì đã mời các anh chị em CHS. TPH dùng bữa cơm chay. Đúng như lời giới thiệu của anh Lương Minh, chùa Sơn An quả là nơi thị chúng nên đến. Ngoài sự tôn nghiêm, cảnh trí chùa thật khang trang, sạch đẹp. Các vị Phật tử ở chùa đã đón tiếp thật chu đáo, ân cần. Một bữa cơm chay rất ngon với nhiều món lạ. Đặc biệt là mỗi thành viên trong đoàn ra về đều có lộc chùa là một đòn bánh tét và một ít trái cây. Tất cả đã tạo nên một tình cảm thân thiện giữa nhà chùa và phật tử. Đến một lần, ai cũng mong sớm có ngày trở lại…

03/6/2017
Ghi chép My Nguyễn

h1h1

h5h2

h41h3                                           Hoa Đăng

hi 6h4                                          Bè bạn đó, có ai ngán không?

hi 2h5

hi 3h6                                        Cung nghinh năm vị quan khách

 

Có 2 bình luận về Về chùa Sơn An, ở Thanh Đức

  1. Diệp Bích Ngọc nói:
    1. Chùa Sơn An thật trang nghiêm rộng lớn ,cảnh ở chùa đẹp quá. Bich Ngọc nếu có ở Vĩnh Long sẽ cùng đi với chị My và các chị để được viếng thăm chùa Sơn An .Đọc bài viết của chị My mà Bích Ngọc rất thích ,đúng là có duyên các chị phật tử CHS TPH được thăm chùa Sơn An .

Trả lời Diệp Bích Ngọc Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác