ĐI THĂM NHÀ THƠ HẠC THÀNH HOA

Ngày đăng: 4/12/2016 11:32:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Ngày 30/11, Lương Minh theo chân anh em văn nghệ tập san Quán Văn đi Cao Lãnh thăm nhà thơ Hạc Thành Hoa. Ông tên thật là Nguyễn ĐườngThai, sinh năm 1938 tại Thanh Hóa, là nhà giáo có thơ đăng ở Văn từ năm 1971, ở Giao Điểm từ năm 1973, thơ đăng ở Tuổi Ngọc, Thời Tập, Ý Thức, Khai phá. Sau 1975, ông có xuất bản tập Phía sau một vầng trăng, NXB Thanh niên (1995), Khói tóc , NXB Lao Động, Tuyển tập thơ Hạc Thành Hoa. Theo anh Ngô Nguyên Nghiễm trước năm 1974, Hạc Thành Hoa có dạy học tại trường trung học Lương Văn Can, quận 8. Sau về dạy học tại  Đồng Tháp và nghỉ hưu tại đây.

Bạn bè thăm anh, anh vô cùng mừng rỡ nhất là gặp lại những bạn văn năm xưa như Nguyên Minh, Lê Ký Thương (những người cùng làm tờ Ý Thức), anh tặng cho các thành viên trong đoàn tập Hạc Thành Hoa (tuyển tập thơ ) xuất bản năm 2013.

Tin LM, ảnh Đặng Châu Long.

h4 anh em văn nghệ trước nhà Hạc Thành Hoa ở TP Cao lãnh

h-51 Quán Văn chụp hình lưu niệm với nhà thơ Hạc Thành Hoa

h-52h3                                Với anh Đặng Châu Long

h4

 

Có 2 bình luận về ĐI THĂM NHÀ THƠ HẠC THÀNH HOA

  1. NGUYỄN GƯƠNG nói:

    Vào những năm 73-74 của thế kỷ trước ,ai đã từng đọc Tuổi Ngọc đều không quên những bài thơ của Hạc Thành Hoa .Tình cảm, nhẹ nhàng ,bay bổng như cánh hạc …

  2. Trương phú nói:

    Hạc Thành hoa khi xưa còn dạy học, quần mặc kéo cao, người thấp, hai bên bát cắt ngắn lên gần sát vành tai trên. tôi vẫn còn nhớ bài thơ của anh, bài Gió se

    Thả đôi cánh lá theo dòng nước

    Lá trôi đi mãi lá không về

    Quanh ta vắng lặng từ sau trước

    Cây  “đứng ” đau lòng ngọn gió se

    * Lâu quá dể có hơn 50 năm quên không biết có phải chử  ” đứng ” hay không, xin được cáo lỗi.

Trả lời Trương phú Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác