Chia buồn cùng Hồ Thị Thu Nguyệt

Ngày đăng: 22/12/2016 02:30:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (16)

h5

Được tin cụ bà Huỳnh Thị Quá, sinh năm 1928, thân mẫu của Hồ Thị Thu Nguyệt, lớp 12A (NK 74) giáo viên trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã từ trần lúc 5.40 giờ ngày 22/12/2016 tại Vĩnh Long, thọ 89 tuổi. Lễ nhập quan lúc 11 giờ ngày 22/12/2016, động quan lúc 9 giờ ngày 24/12/2016, an táng tại đất nhà xã Long Phước, huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long. Trang tongphuochiep-vinhlong.com thành thật chia buồn cùng Thu Nguyệt và gia đình. Cầu nguyện cho hương hồn bác sớm siêu thăng tịnh độ.

TM.tongphuochiep-vinhlong.com

Lương Minh

Có 16 bình luận về Chia buồn cùng Hồ Thị Thu Nguyệt

  1. Thành thật chia buồn cùng Thu Nguyệt và đại gia đình về sự mất mát lớn lao. Cầu mong hương hồn cụ Huỳnh Thị Quá sớm về nước Phật.

    Lê-Thân Hồng-Khanh

  2. NHA nói:

    Gởi Thu Nguyệt,

    Anh chị ̣ thành kính cầu nguyện hương hồn bác siêu thăng tịnh độ và xin chia sẻ sự mất mát đau xót này cùng em và gia đình.

    NHA

  3. Phạm Thị Trí nói:

    Xin được chia buồn cùng Thu Nguyệt và gia đình..Cầu xin linh hồn cụ bà Huỳnh Thị Quá sớm về Tây Phương cực lạc.

    Phạm Thị Trí

  4. My Nguyen nói:

    Thành kính chia buồn cùng Thu Nguyệt và gia đình. Nguyện cầu hương linh bác sớm về cõi Phật.

  5. Hồng Băng nói:

    Xin chia buồn cùng Thu Nguyệt. Nguyện cầu hương linh Bà vãng sinh cực lạc. HB

  6. Phong Tâm nói:

    Chân thành chia buồn cùng em Thu Nguyệt và người thân trong gia đình. Cầu cho hương linh bà Huỳnh an lạc nơi cõi thọ.

    Anh Phong Tâm

  7. Neang Phi Rom nói:

    Xin chia buồn cùng Thu Nguyệt và gia đình, cầu nguyện hương hồn bác gái sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

  8. PhươngNga nói:

    Xin thành kính chia buồn cùng bạn và gia đình.

  9. Nguyễn Văn Lần nói:

    Xin chia buồn cùng Thu Nguyệt. Cầu nguyện cho hương linh bác gái sớm siêu thoát.

  10. Như Thuỳ nói:
    • Thành kính phân ưu cùng gia đình Thu Nguyệt . Cầu mong hương linh bà an vui chốn vĩnh hằng !
  11. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Thành kính cầu nguyện Bác gái an nghỉ cõi vĩnh hằng.

    Xin chia buồn cùng em Thu Nguyệt và gia quyến.

  12. VõThịLài nói:

    Xin thành kính chia buồn cùng cô Thu Nguyệt và gia đình  ,cầu mong hương linh bác sớm siêu thoát .

  13. Hoành Châu nói:

    THÀNH KÌNH PHÂN ƯU cùng Thu Nguyệt và gia  đình .
    Hoành Châu (Gia  đình  C )

  14. Yên Dạ Thảo nói:

    YDT thành kính chia buồn cùng chị Nguyệt & qua quyến! Nguyện cầu hương linh của bác sớm về cõi vĩnh hằng.

  15. Hoài Thương nói:

    Thành kính chia buồn chị Thu Nguyệt cùng gia đình, nguyện xin hương hồn bác sớm tiêu diêu nơi đất Phật .

  16. Thu Nguyet nói:
    1. Em kính lời cám ơn cô Lê Thân Hồng Khanh, cô Phạm Thị Trí; anh NHA, anh Phong Tâm, anh Hồng Băng, anh Nguyễn Văn Lần; các chị My Nguyễn, Neang Phi Rom, Nguyễn Thị Hạnh, Võ Thị Lài, Hoành Châu và các bạn Phương Nga, Như Thuỳ, Yên Dạ Thảo, Hoài Thương đã chia buồn cùng Thu Nguyệt trước sự ra đi của người mẹ kính yêu, một sự mất mát quá lớn của gia đình. Kính chúc quý cô, ACE luôn dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lành trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác