Bảy sắc Cầu vồng ra mắt tác phẩm mới

Ngày đăng: 5/10/2014 04:23:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Ngày 5/10, tại quán Văn nghệ sân vườn Good Life, số 6 đường 8 quận Gò Vấp, tủ sách và bản tin Bảy sắc Cầu vồng ra mắt 2 quyển sách Lịch sử nghệ thuật đời Đường của tác giả Trần Yên Thảo biên dịch và tuyển tập thơ Hạt cát bãi sông xưa của các tác giả Phạm Nhã Dự, Lê Quang Đông, Trần Tuấn Kiệt, Ngô Nguyên Nghiễm, Trần Yên Thảo, Chu Ngạn Thư và Phạm Thiên Thư. Tham dự có các anh em văn nghệ tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam.

Tin ảnh Luong Minh

H1H1 Phạm Thiên Thư= Lê Triêu Điển- 2  Ngô Nguyên Nghiễm

h2h2

IMG_3217h3        Trần yên Thảo ky tặng sách mới cho thân hữu

h4

h5

h6

Có 2 bình luận về Bảy sắc Cầu vồng ra mắt tác phẩm mới

  1. Hoành Châu nói:

    Thật quá vinh hạnh cho những ai có cơ hội tham dự buổi họp mặt này ,  được gặp gỡ tiếp xúc các nhân vật VIP  trong lãnh vực thơ ca !  Tiếc thay , tiếc thay , Hoành Châu

  2. hồng băng nói:

    Chào hết quý vị trang nhà,

    Bây giờ thì công việc đã xong, bài vở đã chọn, chờ Mail đến người chủ biên. Mở trang nhà, vui buồn có đủ. Thầy Tám đã ra đi, cách nay gần 1 năm, tôi có ghé thăm thầy, dù bệnh, nhưng xem ra còn gân lực lắm. Ngờ đâu! Hôm ra mắt các đầu sách ở Sg, tôi có đến dự, lúc 10g20, có nghe tin LMinh đến sớm và về trước vì công chuyện. Hôm đó có các anh Yên Bằng, Trương Đạm Thủy, Cung Tích Biền, Chị Mai Trinh Đỗ Thị, Phạm Thiên Thư…Chúng tôi ngồi lai rai với nhau đến gần 14g. Sau đó, tôi cùng anh Phạm Thiên Thư về quán Hoa Vàng của anh uống café. Anh PTThư đã ký tặng tôi khá nhiều đầu sách, trong đó có thi phẩm Động Hoa Vàng, kinh ngọc, thi hóa kinh Kim Cang. Anh nhỏ nhẹ và hiền, nên dễ bị anh em chọc ghẹo! Riêng Hòanh Châu, nếu có ý muốn dự cùng anh em, lần sau nha, sẽ có điện mời. HB

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác