CHIA BUỒN CÙNG BẠN BÀNH PHƯỚC HẢI

Ngày đăng: 23/09/2014 10:50:04 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

Được tin bác gái Trần Thị Hóa, sinh năm 1926 là mẹ của bạn Bành Phước Hải, cựu học sinh lớp 11C7 (NK78 -79) đã từ trần lúc 4 giờ20 phút ngày 22 tháng 9 năm 2014 (nhằm ngày 29 tháng 8 năm Giáp Ngọ) tại Vĩnh Long, hưởng thọ 89 tuổi. Lễ nhập quan lúc 13 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2014. Động quan lúc 8 giờ, ngày 24 tháng 9 năm 2014 (nhằm ngày mùng 1 tháng 9 năm Giap Ngọ), an táng tại đất nhà ở xã Phú Đức huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long .

Trần Bình

2 (1) H1                              Trần Bình chia buồn cùng bạn

1 (1)h2                          Anh Hải trước linh cữu của mẹ

Có 12 bình luận về CHIA BUỒN CÙNG BẠN BÀNH PHƯỚC HẢI

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Xin chia buồn cùng bạn Hải và gia đình. Cầu nguyện cho hương linh bác gái sớm siêu thoát.

  2. nguyenthikieutrinh nói:

    Thành kính phân ưu cùng gia đình Anh Bành Phước Hải. Cầu nguyện hương linh của bác gái sớm siêu thoát!

  3. Trần Bình nói:

    Trần Bình và gia đình thành kính chia buồn cùng gia đình bạn Bành Phước Hải

    • Bành Phước Hải nói:

      Xin chân thành cám ơn anh Bình, quý bạn cùng học lớp 11C7 niên khoá 1977-1978 Trường cấp 3 Lưu Văn Liệt Vĩnh Long đã đến thăm và có lời chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Xin chân thành cám ơn. Nam Mô A Di Đà Phật

      Bành Phước Hải

  4. Thu Nguyệt nói:

    Thành thật chia buồn cùng bạn Bành Phước Hải và gia đình.

    • Bành Phước Hải nói:

      Xin chân thành cám ơn quý bạn cùng học lớp 11C7 niên khoá 1977-1978 Trường cấp 3 Lưu Văn Liệt Vĩnh Long đã đến thăm và có lời chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Xin chân thành cám ơn. Nam Mô A Di Đà Phật

      Bành Phước Hải

  5. ngocthusa nói:

    Thành Kính Phân Ưu ! cùng gia đình bạn Bành Phước Hải , mong cụ bà siêu thoát

  6. nguyễn thị đức tính nói:

    Chân thành. Chia buồn cùng anh Hảii vaˋgia quyến.

  7. YMHTNhi nói:

    Thành thật chia buồn cùng bạn Bành Phước Hải và Gia đình.

  8. Hoành Châu nói:

    Chạn thành chia buồn cùng bạn Bành Phước Hải và gia đình

  9. Yên Dạ Thảo nói:

    YDT xin chia buồn cùng anh Hải và gia đình! Nguyện cầu hương linh bác sớm về cõi Niết Bàn.

  10. tuhientri nói:

    Xin chia buồn cùng gia đình bạn Hải,Cầu nguyện Bác gái Vãng- Sanh Cực Lạc. Thành kính

Trả lời Bành Phước Hải Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác