Làm từ thiện ngày cuối năm

Ngày đăng: 1/01/2014 05:35:04 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Chị Huỳnh Thị Em 43 tuổi, ở ấp Thạnh Phú xã Hòa Phú huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh long thuộc hộ nghèo, có chồng bị khuyết tật và có con gái Trần Thị Cẩm Tiên 3 tuổi bị bại não. Hàng ngày phải đeo con trước ngực để đi bán vé số mưu sinh . Trần Bình đã giúp đỡ đưa cháu Cẩm Tiên đi tập vật lý trị liệu ở phòng tập cô Út Điểu. Ngày 31/12/2013, ngày cuối cùng của năm, Thầy Thới, Thầy Thông và các thành viên nhóm từ thiện TPH-VL đã tặng quà cho gia đình em Huỳnh Thị Em,Trần Bình tặng cho em Huỳnh Thị Em chiếc xe lăn để đẩy con đi bán vé số khỏi đeo trước ngực nữa.

     Tin ảnh :   Trần Bình

                         h1 Đeo con trước ngực đi bán vé số

                                     h2 Cháu Cẩm Tiên 3 tuổi bị bại não

                           h3 Anh Minh Tiến tập vật lý trị liệu cho cháu

                                      h4 Thầy Thông tặng quà,

                                                   h5 Thầy Thới tặng thùng mì

                             h6 Văn Thành tặng bao gạo

                               h7 chụp ảnh lưu niệm

                          h8 Trần Bình tặng xe lăn để hai mẹ con đi bán đở vất vã hơn .

Có 1 bình luận về Làm từ thiện ngày cuối năm

  1. Nhóm YAMAHA nói:

    Cụ Bình ơi ! từ lâu chị đã cảm phục Cụ, một người sống vì mọi người, mọi người vui là Cụ vui.

    Năm Mới chúc Bình và Lan cùng các cháu an vui hạnh phúc.

Trả lời Nhóm YAMAHA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác