MIỀN TÂY KÝ SỰ PHẦN 7 : VỀ THĂM NÚI CẤM (AN GIANG)

Ngày đăng: 5/08/2013 10:11:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

    Sau khi tham quan những thắng cảnh ở thị xã Hà Tiên , đoàn du lịch của chúng tôi theo con đường mới Giang Thành (đường N1) đến núi Tượng Ba Chúc và theo tỉnh lộ 955B đi ra Tri Tôn về núi Cấm .

   Thiên cấm sơn (Núi Cấm) là một trong những ngọn núi to nhất trong Thất Sơn hùng vĩ, với độ cao 705 m so với mặt nước biển cho nên khí hậu ở núi Cấm mát mẽ quanh năm .Trên đỉnh núi có tượng Phật Di lạc cao 33 m (lớn nhất đông nam á) , có chùa Phật lớn, hồ Thủy Liêm đặc biệt có chùa Vạn Linh có lối kiến trúc thật là đẹp mắt . Thiên cấm sơn là một địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh An Giang , hàng năm du khách đến tham quan rất đông nhất là vào dịp lễ hôi Vía Bà chúa xứ Châu Đốc .

      Tin ảnh : Trần Bình

  h1 Lâm viên núi Cấm, 

 h2 đường lên núi Cấm,

 h3 nhìn về Tượng Phật Di lạc,

 h4 Vợ chồng Trần Bình bên tượng Phật,

 h5 hồ Thủy Liêm,

 h6 chùa Phật lớn,

 h7 Tượng Phật Di lạc cao 33m,

  h9 chùa Vạn Linh,

 h11 khu du lịch Núi Két (Phụng hoàng Sơn)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác