TRẦN BÌNH TỔ CHỨC CHO THẦY CÔ ĐI VŨNG TÀU .

Ngày đăng: 16/07/2013 12:14:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (18)

Sáng ngày 16/7/2013 Trần Bình mời thầy Chương, thầy Cường,thầy Lượm, thầy Thới, thầy Hiếu uống cà phê tại Trung Tâm bóng đá Vĩnh long (sân vận động VL) để kết thúc lại ngày giờ đi tham quan du lịch nghĩ dưỡng tại Vũng tàu trong 2 ngày , 31/7/2013 đi 1/8/2013 về .

Được biết chương trình nghĩ dưỡng nầy do thầy Bùi văn Lượm đề xuất năm 2011 khi Trần Bình tổ chức Họp mặt tri ân thầy cô lần 1, nhưng đến nay mới thành hiện thực.  Quý thầy cô mong muốn sau hơn 30 xa cách được dịp đi chung với nhau một chuyến dã ngoại nghĩ dưỡng .

         CHƯƠNG TRÌNH NGHĨ DƯỠNG Tại VŨNG TÀU:

@ Ngày thứ 1 :    4g sáng xe đón thầy cô và các bạn ở Vĩnh long

6g ăn sáng ở Nhà hàng Trung Lương Tiền Giang

8g đón quý thầy cô và các bạn ở TPHCM

11g đến Vũng tàu nhận phòng khách sạn nghĩ ngơi -dùng cơm trưa-nghĩ ngơi

15g thầy cô và các bạn tắm biển -Dùng hải sãn tươi sống trên bãi biển

18g dùng cơm tối -Tham quan TP Biển về đêm.

@ Ngày thứ 2:   5g sáng tắm biển

7g dùng điểm tâm sáng tự chọn (40 món)

8g tham quan các điểm du lịch ở Vũng tàu

11g 30 trả phòng khách sạn -Dùng cơm trưa

12g30 trở về Vĩnh long -Ghé lại KDLbò sửa Long Thành

16g  dùng cháo lòng, má mắt heo ở Tân Hiệp -Tiền Giang

18g về tới Vĩnh long -Kết thúc chuyến đi ( Chương trình đi có thể thay đổi theo ý kiến của quý thầy cô)

Mỗi người đi 500.000 đồng bao gồm :

@ Đi xe chất lượng cao máy lạnh, ghế bật, tivi, karaoke

@ Nghĩ khách sạn tiêu chuẩn 1 sao, thang máy, thẻ từ, máy lạnh, tivi, máy nước nóng ,ăn sáng tự chọn, cách biển 50m

@ Ăn 4 món ăn và một món hải sản do vợ Trần Bình đãi thầy cô

@  Tặng cho quý thầy cô và các bạn một DVD tường thuật chuyến đi

@ Mua bảo hiểm du lịch cho mọi người tham gia chuyến đi

 

Mọi chi tiết xin liên hệ Trần Bình theo số điện thoại  0908466388

Tin ảnh : Trần Bình

 Thầy Cường-Thầy Thới-Thầy Chương và Trần Bình,

 

 hai đồng nghiệp ” chí cốt ” gặp nhau

Bờ biển Vũng tàu

Có 18 bình luận về TRẦN BÌNH TỔ CHỨC CHO THẦY CÔ ĐI VŨNG TÀU .

  1. Thầy Từ Ngũ nói:

                Thầy đang ở Sài gòn nghe em điện mời thầy rất mừng đây là dịp để thầy cô gặp lại nhau . Thầy đăng ký một vé nha Bình .

  2. Cô Bùi Kim Oanh nói:

    Cô đang ở Đồng Tháp rất mừng khi hay tin là có cuộc họp mặt như thế nầy . Cô sẽ về đi với các em và gặp lại đồng nghiệp cũ .

  3. Thầy Bùi văn Lượm nói:

    Thầy đăng ký hai vé cho thầy và cô Bình ơi . Thầy hy vọng chuyến đi nầy là cầu nối của quý đồng nghiệp lại với nhau sau thời gian xa vắng .

  4. Thầy Nguyễn văn Chương nói:

    Mặc dù thầy mới đi khám bệnh về nhưng thấy sự nhiệt tình của Bình quá ưu đãi với thầy cô nên sau khi bàn bạc với gia đình thì thầy đăng ký hai vé cho thầy và cô trước là đi họp mặt với anh chị em đồng nghiệp sau là thầy đi thăm sui gia ở Vũng Tàu luôn thể .

  5. Cô Nguyễn thị Xuyến nói:

    Mặc dù đang uống thuốc điều trị bệnh nhưng Bình có tới nhà nói .Thôi thì thu xếp đi một chuyến đi cho vui với anh chị em đồng nghiệp, nhất là được gặp lại cô Ngọc Lan .

  6. BÀNH PHƯỚC HẢI nói:

    heart ANH BÌNH ƠI ! MÌNH ĐANG Ở SÓC TRĂNG, THẤY CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH HẤP DẪN QUÁ, CHO MÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA VỚI.

    – NGHE NÓI THẦY TỪ NGŨ ĐANG Ở SÀI GÒN CŨNG VỀ THAM GIA NỮA.

    – GIÁ RẼ, VẬY MỜI CÁC BẠN HỌC CHUNG TRƯỜNG THAM GIA GẶP MẶT THẦY, CÔ, BẠN BÈ……..  CHO VUI, THƯ GIÃN, TẮM BIỂN, XẢ Stress,………  SAU NHỮNG NGÀY LÀM VIỆC VẤT VẢ.

    * LƯU Ý: CÓ MÓN HẢI SẢN DO VỢ ANH BÌNH CHIÊU ĐÃI THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN THAM GIA 

    XIN CÁM ƠN VỢ CHỒNG ANH TRẦN BÌNH ĐÃ CÓ TÀI TRỢ 1 PHẦN CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN-DU LỊCH NÀY.

  7. TRẦN BÌNH nói:

            Về 3 buổi ăn chính ở Vũng Tàu mỗi buổi ăn ngoài bốn món ăn chính là canh, xào, mặn và rau trộn ra thì vợ Trần Bình sẽ đãi thầy cô và các bạn hải sản tươi sống từ chợ Vũng Tàu mang về .Cụ thể là ngày đầu tiên buổi sáng ăn mực hoặc bạch tuộc luộc giấm, buổi chiều là tôm hấp nước dừa .Ngày hôm sau là tôm mực nhúng dấm . Ngoài ra thầy cô và các bạn ăn chay thì mỗi buổi ăn sẽ có 4 món ăn chay .

  8. Phuongchi nói:

            A Bình có một nghĩa cữ rất đẹp khi tổ chức chuyến nghĩ dưỡng nầy cho quý thầy cô. Với chương trình như vừa xem ở trên thì chắc a phải …bù lỗ không ít . ( hi hi ) Thật hoan nghênh tinh thần tôn sư trọng dạo và tình nghĩa đáng trân trọng của a

  9. Phan Văn Ba nói:

    Thầy đăng ký 1 vé nhưng không đến Vĩnh long được sẽ đón đoàn ở nhà hàng Trung lương vào lúc 6 giờ ngày 31/7/13 có thể sai số 30 phút-nói vậy chứ sẽ đến sớm hơn giờ qui định- để Đoàn khỏi phải chờ bực mình. Hy vọng cuộc đi nghỉ dưỡng vui và thành công tốt đẹp.

  10. Thầy Lê văn Thới nói:

            Đây là một việc làm rất có ý nghĩa của em Bình đối với anh chị em đồng nghiệp chúng tôi . Tôi sẽ tham gia chuyến đi nầy .

  11. tuhientri nói:

    Bạn Bình tổ chức như vầy thí hay quá,dần dần tăng lượng thành viên thêm và tăng chu kỳ nữa thí quá tuyệt.Xin chúc mừng

  12. Cô Đinh thị Hồng Đào nói:

           Cô rất là vui khi hay tin Bình tổ chức được chuyến đi nầy .Cô sẽ thu xếp việc nhà để tham dự cùng đồng nghiệp và các em  .

  13. Thầy Nguyễn văn Bé TP HCM nói:

    Thầy rất là vui khi nhận được tin em Bình mời tham dự họp mặt ở Vũng Tàu trong hai ngày một đêm .Trước tiên là thầy đăng ký trước 1 vé để Bình sắp xếp phòng ngũ và khách sạn .

  14. Thầy Phạm văn Hoanh nói:

              Thầy rất là vui khi được em Bình mời tham gia chương trình họp mặt ở Vũng tàu  . Thầy đăng ký một vé .

  15. Thầy Nguyễn quang Châu- Cô Minh TPHCM nói:

    Thầy cô mong mõi ngày họp mặt dã ngoại với đồng nghiệp này từ lâu nay đã được em Bình thực hiện thầy cô rất cám ơn em . Cho thầy cô đăng ký hai vé Bình ơi .

  16. Thầy Lê văn Phú - Tiền giang nói:

          Đây là dịp để những đồng nghiệp hưu trí gặp nhau .Thầy xin đăng ký một vé .

  17. Lan Phương 12D1 NK79 nói:

                                     Anh Bình ơi ! Em đăng ký một vé đi Vũng Tàu

  18. Kim Nguyệt 12D1 NK79 nói:

                           Kim Nguyệt đăng ký một vé ,anh Bình ơi .

Trả lời tuhientri Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác