Chia buồn cùng gia đình thầy Vũ đình Nghị

Ngày đăng: 6/05/2013 09:39:24 Sáng/ ý kiến phản hồi (11)

 

 Thầy Vũ đình Nghị, sinh năm 1934, GS Trường trung học Tống Phước Hiệp đã từ trần lúc 16.30 giờ, ngày 5 tháng 5 năm 2013 tại TP.Vĩnh Long, hưởng thọ 80 tuổi. Lễ nhập quan lúc 23 giờ ngày 5/5/2013, lễ động quan lúc 7 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2013.

 An táng tại nghĩa trang TP. Vĩnh Long. Trang tongphuochiep-vinhlong.com thành thật chia buồn cùng gia đình thầy. Cầu nguyện cho hương hồn thầy sớm tiêu diêu miền cực lạc.

                                               TM tongphuochiep-vinhlong.com

                                                                     Lương Minh

Có 11 bình luận về Chia buồn cùng gia đình thầy Vũ đình Nghị

  1. TRẦN BÌNH nói:

     Thành kính chia buồn cùng hai bạn Vũ Bích Thuỷ -Nguyễn quang Phương (nk79) .Cầu nguyện cho hương linh của thầy sớm vãng sanh về cõi Phật .

  2. PhươngNga nói:

    Mới ngày nào thầy vẫn còn làm thơ tặng cho trang nhà.  Nào ngờ thầy vĩnh viển ra đí quá đột ngột.  

    Chân thành chia sẻ nổi  mất mát to lớn cùng gia đình của thầy.

  3. Thu Nguyệt nói:

    TN thành thật chia buồn cùng gia đình Thầy với Bích Thủy và Quang Phương. Nguyện cầu hương linh Thầy sớm siêu thăng.

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Thành kính chia buồn với gia quyến thầy Vũ Đình Nghị. Cầu nguyện hương linh thầy sớm siêu thoát.

  5. Nguyễntuyết nói:

    Nguyễn Tuyết và Lâm Quang  xin chia buồn cùng cô và gia đình . Cầu nguyện cho  Thầy yên nghĩ bình an nơi cỏi Phật..

  6. HOANG OANH nk79 nói:

    Thanh kinh chia buon cung hai ban BICH THUY va QUANG PHUONG cau mong huong hon Thay som sieu thoat

  7. NGUYỄN HỒNG ẨN nói:

    Cầu nguyện hương hồn anh Vũ Đình Nghị sớm siêu thoát và xin chia buồn với gia đình của anh.

     

  8. Phú Thạnh nói:

    Thành Kính cầu nguyện vong linh Người Thầy kính mến,Nhà thơ tài hoa Vũ đình Nghị sớm tiêu diêu nơi cõi Phật…Thật bât ngờ…Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến…

  9. KiềuOanh nói:

    Thầy ơi, Thầy ra đi rồi ai sẽ làm thơ tặng chúng em Ngày Tết Nhà Giáo năm nay? Thầy ra đi đề lại trong lòng chúng em biết bao sự tiếc nuối và nhớ thương! 

    Xin thành kính chia buồn cùng Gia đình Thầy, và cầu chúc hương hồn Thầy sớm siêu thăng.

  10. Hoàng Hưng nói:

       Thành kính phân ưu cùng gia quyến của thầy Vũ đình Nghị. Cầu nguyện anh linh thầy sớm về đất Phật.

  11. Lê Bửu Trân nói:

    Được tin trể nên không kịp về viếng và tiển đưa ,Chú Trân xin thành thật chia buồn cùng Tú , Tâm và Gia đình. Nguyện cầu anh linh a. Nghị  sớm về nơi cực lạc.

    Lê bửu Trân 

Trả lời PhươngNga Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác