Chia buồn cùng Võ Ngọc Thử

Ngày đăng: 1/04/2013 07:47:02 Sáng/ ý kiến phản hồi (14)

Được tin cụ ông Võ Văn Hai, sinh năm 1924 tại xã An Hữu, Cái Bè (Tiền Giang) thân phụ anh Võ Ngọc Thử lớp 12B3(NK71) vừa qua đời lúc 6 giờ ngày 31-3-2013 hưởng thọ 90 tuổi.

Lễ an táng  ngày  2-4-2013 tại nghĩa trang Gethsemani, Thành phố Portland, tiểu bang Oregon. Trang tongphuochiep-vinhlong.com thành thật chia buồn cùng bạn Thử cùng gia quyến, cầu chúc hương hồn cụ ông sớm siêu thoát.

         TM tongphuochiep-vinhlong.com

                        Lương Minh

—————————————————————-

Ngày 22/4, trang nhà nhận được ảnh  gia đình Võ Ngọc Thử tổ chức đám tang của Bác rất trang trọng

H1

                            Tiễn đưa

                       Hoa về với cát bụi

h4

h6

Có 14 bình luận về Chia buồn cùng Võ Ngọc Thử

  1. PhươngNga nói:

    Thành kính phân ưu cùng anh chị Võ Ngọc Thử và gia quyến.

  2. Hồng minh Kim 12B3(NK71) nói:

    THử ! Thành thật chia buồn cùng ông và gia đình. Cầu nguyện cho bác sớm siêu thăng miền cực lạc. 

  3. Nhan Chấn Huê 12B3(NK71) nói:

    Mới được LM báo tin bác mất. Mình thành thật chia buồn cùng bạn và gia đình.

  4. Khúc nói:

    lâu ngày không nghe tin mầy, chừng nghe thì là tin buồn. Chuyện bác mất là Qui luật của tạo hóa, mong mầy cũng bớt buồn.  Cầu chúc hương hồn bác sớm được siêu thoát. (Khúc)

  5. Hoàng Hưng nói:

     Thành Kính phân ưu cùng bạn Võ Ngọc Thử. Cầu nguyện anh hồn bác trai sớm siêu thăng tịnh độ.

  6. Nguyễn Văn Lần nói:

    Thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Võ Ngọc Thử. Cầu nguyện hương linh bác trai sớm siêu thoát.

  7. PhiRom 12A 3 ( NK71) nói:

    Chân thành chia buồn cùng gia đình anh Thử. Cầu nguyện hương hồn Bác sớm được siêu thoát.

  8. Triệu Minh nói:

    Chia buồn cùng gia đình, cầu nguyện hương hồn Bác sớm về cõi Phật.

  9. Võ Tấn Công- Phượng nói:

    Thử! thành tâm chia buồn cùng gia đình mầy, cầu nguyện hương hồn Bác trai sớm được siêu thăng. Công- Phượng

  10. Thu Nguyệt nói:

    TN xin chia buồn cùng gia đình anh Võ Ngọc Thử. Cầu nguyện hương linh Bác sớm siêu thoát.

  11. Như Hoài nói:

    Chia buồn cùng anh chị và gia quyến.

     

    Hai em Như Hoài

  12. Thu Thuy nói:

    Em xin chia buồn cùng Anh Chị và Gia đình.

  13. KiềuOanh nói:

    Kiều Oanh xin thành kính chia buồn cùng anh Võ Ngọc Thử và gia đình. Cầu chúc hương hồn Bác trai sớm siêu thoát.

  14. Võ Ngọc Thử 12B3(NK71) nói:

    Mình rất cám ơn và cảm động trước tấm lòng của bè bạn. Mình thấy rằng dù xa cách mấy mươi năm nhưng tình bạn vẫn đậm đà, thân thiết như ngày xưa. Lễ viếng ba mình sẽ bắt đầu ngày thứ sáu 5 tháng 4 năm 2013. mình sẽ gửi hình về cho các bạn. Xin Cám ơn < Võ Thử>

Trả lời PhươngNga Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác