CÂY THÙ LÙ

Ngày đăng: 9/07/2023 06:28:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Cây thù lù còn có tên cây lồng đèn,cây tầm bóp. Cây dễ trồng thường mọc hoang trong vườn,khu đất trống. Cây của tuổi thơ rong chơi ruộng vườn, đôi khi nghịch phá vườn nhà người ta . Trái thù lù non có vị đắng khi chín có vị ngọt chua dễ ăn. Cây dễ trồng,trái chín rụng xuống đất thời gian sau tự mọc lên dù phơi đất khô hạt cũng không hư. Cây thù lù tôi trồng ngoài hàng rào trước nhà do sân nhà thiếu nắng. Năm đầu tiên ít người biết, trái chín chủ nhà hái đầy đủ. Nhờ tài quảng cáo của tôi năm nay cả xóm người lớn,trẻ em vui vẻ đến hái trái thù lù ăn vô tư ! Chủ vườn còn được những trái khuất phía trong vậy là mọi người cùng vui. Lúc đầu trong lòng cũng hơi khó chịu nhưng nhớ Ba thường nói “người ta ăn còn mình ăn hết”, mỗi khi vườn nhà mất trái cây. Đôi khi có những việc bất chợt đến ngoài ý muốn nếu không thiệt hại lớn nên chấp nhận nó,xem như mình có được niềm vui nhỏ khi người khác được vui từ mình.

NGUYỄN CẢNH SINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác