Chia buồn cùng Huỳnh Hương

Ngày đăng: 21/06/2018 09:29:41 Sáng/ ý kiến phản hồi (14)

Được tin cháu Lê Hoàng Nguyên, con trai độc nhất của Huỳnh Hương bị đột quỵ đã qua đời lúc 16g ngày 20 tháng 6 năm 2018, hưởng dương 35 tuổi.

Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ Liệt sĩ, số 508 đường Huỳnh Tân Phát, phường Bình Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Lễ động quan lúc 13g ngày 23 tháng 6 năm 2018 (tức mùng 10 tháng 5, năm Mậu Tuất), hỏa táng tại lò thiêu Đa Phước, quận Bình Chánh, TP HCM.

Trang nhà xin chia buồn cùng Huỳnh Hương. Cầu nguyện hương hồn cháu sớm được siêu thăng.

TM.tongphuochiep-vinhlong.com

Phi Rom

                                                  Ảnh cháu Lê Hoàng Nguyên

Có 14 bình luận về Chia buồn cùng Huỳnh Hương

  1. Anh tho huynh nói:

    Xin chia buồn cùng bạn Huỳnh Hương và gia đình

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Chia buồn cùng em Huỳnh Hương và gia quyến. Cầu mong hương linh cháu siêu thoát .

  3. Luong Minh nói:

    Xin chia buồn cùng Huỳnh Hương. Mong nổi đau sẽ mau qua.

  4. My Nguyen nói:

    Xin chia buồn cùng Huỳnh Hương và gia đình. Cầu nguyện hương linh cháu sớm về miền cực lạc.

  5. NHA nói:

    Chia buồn cùng Huỳnh Hương. Cầu nguyện hương linh cháu siêu thoát .

  6. KiềuOamh nói:

    Xin chia buồn cùng Huỳnh Hương, Âu cũng là mệnh số.Chúc Huỳnh Hương sớm vượt qua nỗi đau mất mát này.

  7. Phong Tâm nói:

    Được tin buồn! Xin chia sẻ cùng Huỳnh Hương. Mong sớm nhẹ bớt nỗi đau.

  8. Bạch Lộ NK79 nói:

    Thân mến chia buồn cùng em Huỳnh Hương và gia đình! Nguyện cầu hương linh cháu Lê Hoàng Nguyên vãng sanh về cõi Phật.

  9. Thành thật chia buồn cùng Huỳnh Hương và gia đình. Nguyện cầu cho hương linh của cháu Lê Hoàng Nguyên sớm được về cõi an bình.

  10. Hoành Châu nói:

    Thành thật chia buồn cùng Huỳnh Hương , nguyện cầu hương linh cháu Lê Hoàng Nguyên sớm về miền cực lạc
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C  )

  11. Yên Dạ Thảo nói:

    Chân thành chia buồn đến Huỳnh Hương và gia đình! Mong thời gian sẽ giúp HH vơi bớt nỗi buồn.

  12. Lyhuong nói:

    Xin chia buon cung em Huynh Huong, mong em som binh an trong tam hon .

  13. VÕ THI LÀI nói:

    Xinh chia buồn cùng chị Huỳnh Hương ,mong linh hồn cháu sớm siêu thoát.,và mong thời gian giúp chị bớt đau buồn.

  14. Huỳnh Hương nói:

    Huỳnh Hương xin chân thành cảm ơn Cô Hồng Khanh, anh Phong Tâm, anh NHA, anh Lương Minh, chị Phi Rom, chị Anh Thơ, chị Hạnh, Chị My Nguyễn, chị Lý Hương , Kiều Oanh, chị Bạch Lộ, Yên Dạ Thảo, Hoành Châu, Chi Lài, đã chia sẻ nổi mất mát to lớn của Huỳnh Hương. Huỳnh Hương xin chân thành cảm ơn trang nhà. Thân kính

Trả lời My Nguyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác