Tin buồn

Ngày đăng: 23/01/2017 07:38:56 Sáng/ ý kiến phản hồi (10)

tải xuốngĐược tin chị Cao Thị Kiều, hoc sinh lớp  đệ tứ 2 (NK 68) vừa từ trần lúc 12 giờ ngày 22/1/2017, hưởng thọ 68 tuổi. Hiện quàng tại tư gia số 79/16 N, đường Âu Cơ , quận 11, TP.HCM. lễ viếng bắt đầu từ hôm nay đến sáng ngày 24/1/2017. Di quan về quê huyện Long Hồ, Vĩnh Long lúc 7 giờ sáng 24/1/2017.

Trang nhà xin chia buồn cùng gia đình chị Kiều, cầu nguyện chị được siêu thăng tịnh độ.

TM tongphuochiep-vinhlong.com

Lương Minh

Có 10 bình luận về Tin buồn

  1. Hoành Hà nói:

    Xin chia buồn cùng gia đình. Nguyện cầu bạn mình được tieu dieu cực lạc.

    Kiều ơi, tao ở xa quá, không về tiễn mầy được. Đi trước đi nha. (Hoành hà)

  2. Hoành Châu nói:

    Xin  Thành Kính Phân Ưu cùng gia  đì.nh . Cầu nguyện hương hồn chị  Cao Thị Kiều  \ sớm   siêu  thoát , được về miền tiên cảnh .             Em Hoành Châu ( Gia đình C  ).

  3. Lyhuong nói:

    Cao thị Kiều -một người Bạn ,một người Chị duyên dáng ,đôn hậu ,tiễn Chị đi xa thật  buồn. Cầu nguyện cho hương linh Chị sớm được siêu thoát .

  4. Thành thật chia buồn cùng gia đình Kiều về sự mất mát lớn lao. Kiều đã ra đi thanh thản và an bình trong vòng tay thương yêu của gia đình.

    Cầu mong hương hồn của Kiều sớm được về nước Phật. Cô vẫn nhớ chuyến đi Saigon-Vĩnh Long, Vĩnh Long-Saigon với Kiều cùng các cựu học sinh TPH. Hình ảnh của Kiều vẫn còn mãi trong cô.

    Rất thương tiếc nhưng một ngày nào đó, cô trò mình sẽ lại gặp nhau ở cõi vĩnh hằng !

  5. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Tháng 12, Kiều Trinh, Lý Hương, Hạnh đến thăm, chị Kiều dặn : ” Tết nhớ đến chơi ”

    Ngày mai, 27 Tết, nhóm trang nhà và tụi em đến viếng tiễn chị đi rồi!

  6. Võ Thị Lài nói:

    Thành kính chia buồn cùng gia đình chị Cao Thị Kiều , cầu nguyện hương hồn chị Kiều sớm siêu thoát .

  7. Phạm Thị Trí nói:

    Thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyên cầu huơng hồn Cao Thị Kiều siêu thoát trong cỏi vĩnh hằng.

  8. NHA nói:

    Xin được chia buồn cùng tang quyến, cầu nguyện vong linh  Cao Thị Kiều sớm siêu thoát

  9. Neang Phi Rom nói:

    Xin chia buồn cùng gia đình. Cầu nguyện hương hồn chị Kiều sớm được siêu thoát.

  10. THU CUC nói:

    Thành kính chia buồn cùng gia đình chị Kiều .

Trả lời Võ Thị Lài Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác