Đầu năm họp mặt mừng sinh nhật Văn Năng

Ngày đăng: 1/01/2016 09:09:14 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

Ngày Tết dương lịch, nhóm CHS tại TP.HCM đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật Văn Năng, kỹ thuật viên trang nhà tại quán Nhà Tui đường Nguyễn Sơn Hà, Q 3 TPHCM. Đến dự có cô Nguyễn Thị Hòa, GV Việt Văn TPH,  Lương Minh, PhiRom (NK71) Nguyễn Thị Việt (NK74) Thu Cúc (NK77), điêu khắc gia Tú Yên, bạn bè Văn Năng ở Chợ Lách, đồng nghiệp của Thu Cúc tại Sài Gòn.

Anh Lương Minh và chị Phi Rom đại diện trang nhà tặng bánh và hoa cho người có công bảo vệ trang khỏi virut. Các bạn chúc mừng Văn Năng cùng với những bản nhạc đầu xuân.

Tin ảnh SOS

DC Nang 1H1

DSCN6456h2                      Luong Minh trao hoa cho Văn Năng

V nang 2h3             Van Nang nhận   bánh  từ chị Phi Rom

DC Nang 2h4                                 hát mừng  sinh nhật

DC nang 3h5

DSCN6539h6

DSCN6549h7                                       Đi giao lưu với bạn mới

DSCN6447h8

h9

Có 10 bình luận về Đầu năm họp mặt mừng sinh nhật Văn Năng

  1. Kiều Oanh nói:

    Anh Văn Năng sướng nhe. Sinh Nhật được cả thế giới ăn mừng.  Chúc Anh bước sang tuổi mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

     

    Kiều oanh

  2. PhươngNga nói:

    Chúc mừng bạn Văn Năng, người trực chiến công lao dày dạn của trang nhà.

     

  3. Hoàng Hưng nói:

    Văn Năng sướng nhe. Sinh nhật được Kiều Oanh chúc đầu tiên. Chúc Văn Năng sinh nhật vui vẻ. Năm mới mạnh khỏe.

  4. Do thi Thu Cuc nói:

    Happy New Year and Happy Bỉthday to Mr Nang . Have a nice day !

  5. Chúc mừng Sinh nhật bạn Văn Năng : Vạn sự như ý.

  6. Nguyen Tuyet nói:

    Chúc mừng sinh nhật  huynh  Văn Năng. Chúc  Văn Năng luôn vui vẻ bên cạnh bàn bè  & người thân . Chúc năm mới huynh dồi dào sức khẻo & hạnh phúc.

  7. Nguyễn Văn Lần nói:

    Mừng sinh nhật Văn Năng. Chúc bạn :   sức khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc.

  8. Văn Năng nói:

    Cảm ơn Chị Kiều Oanh, Chị PhươngNga, Anh Hoàng Hưng, Chị  Thu Cuc, Anh Phú Thạnh, Chị Nguyen Tuyet, Anh Cả Lần…

    Được gặp gỡ và giao lưu với quý anh chị thật là vui.

  9. Thy Cúc nói:

    Thy Cúc chúc mừng sinh nhật anh Năng , được diện kiến  , nhắc lại chắc anh Năng sẽ nhớ . 

    • Văn Năng nói:

      Cảm ơn chị Thy Cúc. Đã nghe giọng ngâm thơ của chị qua các bản ghi âm. Dường như chưa có dịp nghe ngâm thơ trực tiếp!

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác