Chia buồn cùng Võ Thanh Vân

Ngày đăng: 19/04/2015 08:25:27 Sáng/ ý kiến phản hồi (15)

h3Được tin bà Nguyễn Thị Bê, thân mẫu của Võ Thanh Vân, cưu học sinh lớp 12B3 (NK71) vừa từ trần tại Vĩnh Long ngày 18 tháng 4 năm 2015 hượng thọ 85 tuổi. Động quan lúc 7 giờ ngày 20 tháng 4 năm  2015. Hỏa táng tại sa đéc. Trang tongphuochiep-vinhlong.com xin thành thật chia buồn cùng Thanh Vân-Thu Vân và gia đình. Nguyện cầu cho bác sớm được siêu thăng tịnh độ.

TM Tongphuochiep-vinhlong.com

Lương Minh

Chiêu ngày 19/4, chị Thu Nguyệt đại diện trang nhà đã đến viếng bà Nguyễn Thị Bê và chia buồn cùng anh Võ Thanh Vân, Thu Vân và gia đình. Cùng đi có các bạn CHS Niên Khóa 1973-74

IMG_5632H1

IMG_5633h2

Có 15 bình luận về Chia buồn cùng Võ Thanh Vân

  1. Thu Nguyệt nói:

    Xin được chia buồn cùng anh Thanh Vân, bạn Thu Vân và gia đình. Nguyện cầu cho hương hồn bác sớm được tiêu diêu miền cực lạc.

  2. Tăng Triệu Minh nói:

    Được tin Bác mất, mình xin chia buồn cùng Thanh Vân và gia đình. Cầu chúc hương hồn bác được siêu thăng tịnh độ.

  3. Nhan Chấn Huê nói:

    Chia buồn cùng Thanh Vân và gia quyến. Nguyện hương hồn bác được vãng sinh tịnh độ.

  4. Võ Ngọc Thử nói:

    Chia buồn cùng Võ thanh Vân và gia đình.

  5. HLan-75 nói:

    Thành kính phân ưu cùng anh Thanh Vân và gia đình.Kính dâng Bác nén hương thương tiếc.

  6. nguyễn thị đức tính nói:

    Chân thành chia buồn cùng anh Thanh Vân và gia đình.

  7. PhươngNga nói:

    Thành kính phân ưu cùng anh và gia quyến.

     

  8. Nguyễn Văn Lần nói:

    Xin chia buồn cùng Võ Thanh Vân và gia đình. Cầu nguyện cho hương linh bác gái sớm siêu thoát.

  9. vothilai nói:

    Được tin bác mất em xin thành kính chia buồn cùng anh và gia đình.Kính  mong linh hồn bác sớm siêu thoát.

  10. Neang Phi Rom nói:

    Thành kính phân ưu cùng bạn Thanh Vân và gia đình.

  11. KiềuOanh nói:

    Thành kính chia buồn cùng anh Thanh Vân và gia đình.

  12. hoàng Hưng nói:

    Chân thành chia buồn cùng bạn Thanh Vân. Cầu nguyện hương linh bác an nghỉ cỏi vĩnh hằng.

  13. NHA nói:

    Xin chia buồn cùng Võ Thanh Vân.Cầu nguyện hương linh bác siêu thoát.

  14. Thanh Vân nói:

    Thật cảm động với những lời chia buồn trên đây, Thanh Vân xin chân thành cảm ơn Thu Nguyệt, Loan (em Hữu Thuận), Lương Minh, Triệu Minh, Nhan Chấn Huê, Ngọc Thử, Hương Lan, Đức Tính, Phương Nga, Lần, Võ Thị Lài, Chị Phi Rom, Kiều Oanh, Hoàng Hưng, Anh Hồng Ẩn đã xoa dịu phần nào nỗi buồn của một người con vừa mất Mẹ. Xin gởi đến các Anh, các Chị và các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất.

     

  15. Thu Vân 12B NK 73-74 nói:

    Thu Vân thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình trên trang mạng. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ xuất xin quý anh chị cùng các bạn bỏ qua. Thành thật cảm ơn. Vì có chút trục trặc kỹ thuật của máy nên đáp từ muộn. Thành thật cáo lỗi. Chúc quý anh chị cùng các bạn luôn dồi dào sức khoẻ, may mắn, vạn sự an lành

Trả lời Nhan Chấn Huê Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác