Tin Buồn

Ngày đăng: 25/11/2014 09:45:13 Sáng/ ý kiến phản hồi (26)

hoaĐược tin ông Phạm Văn Hin, sinh năm 1927, cha chồng của chị Lý Hương, gia đình C đã thất lộc ngày 24/11, nhằm ngày mùng 3 tháng 10 năm Giáp Ngọ tại TP.HCM, hưởng thọ 88 tuổi. Linh cửu hiện quàng tại chùa Đại Giác, đường Nguyễn văn Trỗi, Phú Nhuận, TP.HCM. Lễ động quan lúc 13.30 ngày 27/11 nhằm ngày mùng 6 tháng 10 âm lịch. Trang nhà xin thành kính chia buồn cùng Lý Hương và gia quyến. Cầu nguyện cho bác sớm siêu thăng tịnh độ.

TM.Tongphuochiep-vinhlong.com

Lương Minh

Có 26 bình luận về Tin Buồn

  1. Hue Dang nói:

    Thành thật chia buồn cùng Khắc Long + Lý Hương và gia đình. Nguyện cầu hương linh Bác về nơi cõi  Phật.

  2. nguyenthikieutrinh nói:

    Em thành kính chia buồn cùng gia đình! Cầu nguyện hương linh của bác trai sớm về miền cực lạc!

  3. nguyễn thị đức tính nói:

    Em xin thành kính chia buồnncùng chị Ly´ Hương vaˋ gia quyến.

  4. ngocthusa nói:

    Xin chia buồn  cùng Lý HUONG , và  gia đình , cầu vong linh cụ ông bình an  nơi cỏi vĩnh hằng

    Yamahangth

  5. Nguyễn Văn Lần nói:

    Xin thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Lý Hương. Cầu nguyện cho hương linh bác trai sớm siêu thoát.

  6. Phi Rom nói:

    Xin chia buồn cùng Lý Hương và gia đình, cầu nguyện hương hồn bác trai sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

  7. Hoanh Ha nói:

    Xin thành thật chia buồn cùng anh KHẮC LONG+LÝ HƯƠNG và gia đình. Cầu nguyện hương linh  Bác sớm về cõi PHẬT. ADIDDAPHAAT.

  8. Thu Nguyệt nói:

    TN thành thật chia buồn cùng chị Lý Hương và gia đình. Cầu nguyện hương linh Bác sớm siêu thăng.

  9. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Xin thành kính cầu nguyện Bác trai yên nghỉ chốn vĩnh hằng.

    11 Hạnh xin chia buồn với anh Khắc Long và chị 3 Lý Hương.

  10. NHA nói:

    Xin chia buồn với Lý Hương. Thành kính cầu nguyện hương linh bác siêu thoát.

  11. Hoành Châu nói:

    Xin chia buồn cùng tang quyến,   cầu nguyện Bác trai yên nghỉ  chốn vĩnh hằng

  12. Một Lúa nói:

    Thành kính chia buồn với Lý Hương và gia đình.

  13. Phong Tâm nói:

    Thành thật chia buồn với Lý Huong và gia đình, cầu cho vong linh người quá cố về nơi cõi lạc.

  14. YMHTNhi nói:

    Xin chân thành chia buồn cùng chị Lý Hương và Gia quyến.

  15. Pham Trung Hai nói:

    Thành kính chia buồn cùng anh chị Khắc Long+Lý Hương. Nguyện cầu linh hồn bác tiêu diêu miền cực lạc.

  16. Thành thật chia buồn cùng hai em Lý Hương và Khắc Long và gia đình trong nỗi mất mát lớn lao này.

    Cầu mong cho hương hồn bác sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

    Co Hồng Khanh và gia đình.

  17. Hoài Thương nói:

    Thành kính chia buồn cùng chị Lý Hương và tang quyến.

  18. Lê Bửu Tùng nói:

    Thành kính phân ưu cùng chị Lý Hương và gia đình.

  19. Phú Thạnh nói:

    Chân thành chia buồn với Lý  Hương và gia đình. Kính cầu nguyện vong linh bác trai sớm được siêu thăng tịnh độ.

  20. PhươngNga nói:

    Thành kính phân ưu cùng chị Lý Hương

    Mong  bác an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

  21. Nguyen Ba Phuc nói:

    Xin có lờ chia buồn cung chị Lý Hương và gia đình

  22. hoàng Hưng nói:

    Thành kính chia buồn cùng chị 3 Lý Hương. Nguyện cầu anh linh bác trai an nghỉ cỏi vĩnh hằng.

  23. Nguyễn ba Phuc nói:

    Với tất ca lòng thành,xin có lời chia buồn cung chị Lý Hương và gia đình.

  24. Phạm Đức Mạnh nói:

    XIN CHIA BUỒN CÙNG CHỊ LÝ HƯƠNG VÀ GIA ĐÌNH.

  25. vothilai nói:

    Em xin chia buồn gia đình chị  Lý Hương và cầu nguỵện hương hồn bác trai sớm siêu thoát.

  26. Lyhuong nói:

    Kính thưa Cô , các Anh,Chị ,em ,các bạn trong nước và cả ở nước ngoài,Gia đình Khắc Long Lý Hương vô cùng xúc động trước sự ưu ái và chia buồn của Cô và các Anh,Chị đối với sự mất mát của gia đình ,Lý Hương xin chân thành cảm tạ và kính chúc sức khỏe Cô , các Anh,Chị ,Em cùng các bằng hữu.Kính mến .

Trả lời Nguyễn Thị Hạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác