Quán Thuy Hồng Coffe

Ngày đăng: 23/03/2014 07:51:51 Sáng/ ý kiến phản hồi (32)

Ngày 22/3, Chị Lưu Phương, Lương Minh và Phi Rom đã đến quán Thuy Hồng Coffe, đường Tô Hiến Thành để uống cà phê ngon. Theo chị LP cho biết, quán mới mở trong tuần nay, nên chị muốn giới thiệu với các em. Thật vậy, cà phê ở đây rất thơm, vị ngon, uống vào không gắt cổ. Mặt khác, khung cảnh yên tịnh , thích hợp với người cao tuổi. Ngồi uống cà phê mà chị LP có nhắc, mai mốt các bạn ghiền có lên, mấy em nhớ dẫn đến đây uống cà phê nhe.

     Tin ảnh SOS

   h1

           h2

 

Có 32 bình luận về Quán Thuy Hồng Coffe

  1. Hoàng Hưng nói:

        Chúc chị Lưu Phương có những ngày tháng thật vui tại quê nhà. (Còn thiếu nhóm Yamaha đến thưởng thức cà phê ngon)

  2. Bạch Lộ nói:

    DÙ EM CHƯA DIỆN KIẾN CHỊ LƯU PHƯƠNG, NHƯNG QUA TRANG NHÀ EM ĐÃ BIẾT CHỊ VÀ RẤT NHIỀU CẢM MẾN! EM XIN CHÚC CHỊ DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ THẬT VUI VẺ TRONG LẦN VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG!      

                                                                                         THÂN MẾN CHÀO CHỊ! BẠCH LỘ.  

  3. Cô Lưu Phương kính mến! Nhìn hình thấy cô có ốm đi nhưng rất khoẻ, và vui vẻ cháu thật vui mừng trong lòng, nhìn hình ở phi trường ngôi trên chiếc xe lăn lúc đó cháu có hơi lo.

      Chúc cô có những ngày vui vẻ khoẻ mạnh trên quê hương.

    • Lưu Phương nói:

      Cám ơn Võ Châu Phương đã lo lắng cho cô. Sức khỏe cô có khá hơn nhưng vì phi trường Sydney xa mênh mông nên cô đành phải dùng dịch vụ xe lăn cho đỡ mệt trong chuyến đi dài

      Lưu Phương

  4. PhươngNga nói:

    Em chúc chị Lưu Phương một kỳ nghỉ hè vui.  Chắc lần sau tới nhóm YAMAHA uống cà phê với chị ở quán nầy?  Nhìn có vẻ ngon lắm phải không bang chủ sư huynh anh Phong Tâm?

    • Lưu Phương nói:

      Phuương Nga ơi,

      Vẫn là em yêu thương chị. Sức khỏe của chị chưa tốt lắm nên chị chưa về Vĩnh Long được. Tối hôm qua thoáng có một cơn không ổn.

      Từ từ rồi chị sẽ gặp tất cả người thân trong đại gia đình Tống Phước Hiệp Vĩnh Long.  LP

       

       

  5. Một Lúa nói:

    Chào chị Lưu Phương,

    Rất mừng khi thấy chị khỏe mạnh vui vẻ đi tới lui như vầy. Em rất thèm ly cà phê thắm đượm tình nghĩa huynh đệ sum họp.

    Chúc chị Lưu Phương vui khỏe

    Lúa

     

    • Lưu Phương nói:

      Một Lúa thân,

      Chị luôn dành sẵn ly cà phê tình nghĩa chờ em.

      Hộp thư của chị bị đóng lại nên chị không liên lạc với em được. Khi nào mở lại chị sẽ tin cho em

      Lưu Phương

  6. NGUYEN TUYET nói:

    Năm nay chị về quê nhà  vui chơi và hưởng thụ tuổi già , NT mến chúc chị và ACE   cùng vui vẻ và thưởng thức  cà phê  thơm ngon  đặc biệt nơi quán  Thuý Hồng , em nghe nói mỗi ngày dùng đều đặng  chỉ 1 ly cà phê đen  , là rất tốt cho sức khoẻ , nhìn chị với nụ cười hiền , dáng người mảnh khảnh với vần tráng cao , chị rất giống người thân yêu nhứt cuả em , em chỉ cho ông xã em biết chị , anh cũng công nhận ” ừ” nét giống thật.. Chúc chị sức khoẻ và vui vẻ  khi ở quê nhà mình . Mến nhiều . NTSNOW.

    • Lưu Phương nói:

      Nguyễn Tuyết ơi,

      Chị đi như vầy Hải Đường sốt ruột lắm nhưng Má chị lớn tuổi quá rồi chị sợ không có dịp gặp nữa n6n cứ liều

      Rất mừng khi biết chị giống nguồi thân yêu nhứt của em để được em yêu thương nhiều hơn nữa. Phải vậy không Snow?

      Lưu Phương

  7. Phong Tâm nói:

    Chị Lưu Phương thân, chúc mừng chị khỏe đang ngồi trên đất quê hương, hứa sẽ gặp chị một ngày gần. Nhìn hình thức thì bắt mắt, chưa nếm đâu dám thẩm định chất cà phê Phương Nga!

  8. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chào chị ! Dạo nầy em bị đám tiệc hơi nhiều. Có khi cả ngày không lên trang nhà. Hôm nay, thấy chị về quê, tươi tỉnh hẳn ra, em mừng cho sức khỏe chị. Chúc sức khỏe chị và mấy cháu .

  9. Nhóm YAMAHA nói:

    Chào chị Lưu Phương!

    Mừng vui khi nghe PR báo chị về quê rồi rất vui và khỏe nữa, cho em kính lời thăm và chúc sức khỏe Bác gái.

    Mong được gặp chị !

                                                   Em Thanh Nhi

     

    • Lưu Phương nói:

      Thanh Nhi thân,

      Cám ơn em đã hỏi thăm sức khỏe Má chị. Chị còn ở việt Nam khá lâu nên sớm muộn gì mình cũng sẽ gặp nhau.

      Lưu Phương

  10. Nhóm YAMAHA nói:

    Huynh Hoàng Hưng ơi! thật vui lẫn cảm động là Huynh và Phương Nga cùng cả nhà lúc nào cũng nhớ nhóm YAMAHA, rất cảm ơn nhà ta, xin báo cáo muộn, TNhi bệnh cả tuần, vừa bớt thì phải về Chợ Lách họp bạn già, bạn Quách Đào rất vui khi nhắc đến quý Huynh, tha thiết gia nhập nhóm (mời quý Huynh ghé thăm trunghoccholach.com) để chi sẻ với Thủ Lĩnh.
    Thương mến.
    Thanh Nhi

  11. ngocthusa nói:

    Thành viên Yamaha! mừng chị Luu Phương về vn !! tiếc khg được cùng chị uống ly cafe ngọt ngào , nhưng sẻ nhờ thủ lĩnh Yamaha mời chị một ly giao lưu!!! chúc chị vui , khoẻ ,  yamaha . nhóm 

    • Lưu Phương nói:

      Ngọc Thu thân,

      Chùng nào em trở lại Paris và có ghé qua Việt Nam Không? Nếu em ghé qua VN thì chị có thể gặp em. Cám ơn ky cà phê của em

      Lưu Phương

  12. Phú Thạnh nói:

    Được tin  Chị Lưu Phương về VN ,  PT* tui  vui lắm. Chị hiện ở SG ? Chừng nào chị về VL,cho bạn bè biết  với nhe. Chúc chị luôn vui khỏe . Còn Hải Đừong có theo mẹ về hay ở lại Úc, có khóc không ???

    • Lưu Phương nói:

      Kính anh Phú Thạnh,

      Thưa, cám ơn tình cảm của anh, tôi sẽ gặp anh ở SàiGòn hoặc Vĩnh Long. Tôi về VN một mình. Hải Đường không khóc nhung buồn và lo lắm

      Lưu Phương

  13. hongbang nói:

    Kính Chị Lưu Phương,

      Vừa hay tin chị về VN và giới thiệu quán café mới. Hy vọng có dịp lên SG để uống mừng Chị. Chúc chị vui, khỏe bên cạnh người thân. HB

    • Lưu Phương nói:

      Hồng Băng Thân,

      Hy vọng gặp Hồng Băng và cháu Nhã Thụy sớm. Hồng Băng giúp chị liên lạc với Ba Mẹ cháu Nhã Thụy.

      Lưu Phương

      • hongbang nói:

        Kính Chị Lưu Phương,

        Việc liên hệ với cha mẹ Nhã Thụy có lẽ qua đthoại. Xin chị gọi cho Triều, 0918 248 240. Cháu nó dạo này nhiều việc vì chỗ làm mới, Lexus trung tâm Saigon, 264 Trần Hưng Đạo, Q1. Phòng Kế tóan. Ngòai ra còn 2 buổi đi dạy trường ĐH và 3buổi tối dạy cho 1 trung tâm nước ngòai. Vợ cháu cũng đi dạy.Chúng chỉ có ngày chúa nhật. Chị gọi cho cháu, nó sẽ đến thăm chị ,khi sắp xếp được, có thể vào chúa nhật. Tôi sẽ điện cho cháu sau khi viết xong thư này. Và cũng có thể tôi lên thăm  2 cháu nội ngày gần đây, sẽ đến uống café với chị. Kính. HB

  14. Thu Nguyệt nói:

    Mừng chị Lưu Phương về thăm quê nhà. Mến chúc chị vui, khỏe. Chị ơi! những người ở VL đang ganh tị!!! Mong gặp chị tại VL.

  15. Trần Bình nói:

    Chúc mừng chị Ba mới về. Khi về Vĩnh long vợ chồng em sẽ đến thăm chị . Tụi em đang vô mùa du lịch chị Ba ơi

     

     

     

  16. Huỳnh Hương nói:

    Chị Lưu Phương thân,

    Đến hôm nay HH mới hay tin chị đã về nghỉ hè ở VN. Chúc chị nhiều sức khỏe, có những ngày nghỉ dưỡng thật thoải mái.

    Mong có dịp uống cafe vớ chị.

    Thân mến,

    • Lưu Phương nói:

      Cám ơn Huỳnh Hương chúc sức khỏe chị

      Hôm nào rảnh em và PhiRom ghé qua chi. Chị cũng mong được gặp em

      Lưu Phương

Trả lời Lưu Phương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác