HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY ĐƯỜNG MINH PHƯƠNG Ở VĨNH LONG-ĐỒNG THÁP.

Ngày đăng: 27/08/2013 08:47:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

         Thầy Đường Minh Phương (Thích Kiến Nguyệt) về Vĩnh long lần này ở lại Vĩnh long trong 3 ngày 25-27/8/2013 .Sau đó thầy về Thiền viện Tây Thiên thực hiện công trình xây dựng tượng Phật cao 49m bằng đá hoa cương lớn nhất Đông nam Á, bên trong tượng Phật là tòa tháp 10 tầng có thể nhìn bao quát cả khu du lịch nổi tiếng Tam Đảo có khí hậu tương tự TP Đà Lạt . Được sự đầu tư lớn lao của chính quyền địa phương và trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam nơi đây sẽ là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng cấp quốc gia .

@ 16g ngày 25/7/2013 Thầy Phương từ TP Mỹ Tho về Vĩnh long gọi Trần Bình xuống Tịnh xá Ngọc Viên dặn dò về chuyến du lịch ra Bắc thăm thầy vào tháng 10/2013 của thầy cô và cựu học sinh .

@ 19 g thầy tiếp thầy Bùi văn Lượm sau hơn 20 năm mới gặp lại .

@ 6g30 sáng ngày 26/5/2013 Trần Bình mời thầy cùng quý thầy và anh Lương Minh ăn sáng ở quán cơm chay Lạc Viên

@ 8g sáng Thầy gặp lại đồng nghiệp và các cựu học sinh tại giảng đường Tịnh xá Ngọc Viên .    

 

@ 11g sáng Thầy mời tất cả mọi người độ cơm chay ở nhà khói Tịnh xá Ngọc Viên.

@ 13g30 Thầy cùng Trần Bình đi đến tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp để làm việc và thăm Thầy Phạm văn Hòa ở Sa Đéc

@ 16g30 chiều hai thầy trò về tới Vĩnh long và nhờ Trần Bình hướng dẫn Thầy tới thăm thầy Tám Cà mau, thầy Tư Đạo, thầy Thông những người đồng nghiệp mà trên 20 năm rồi thầy chưa có dịp gặp lại .

@ Sáng ngày 27/8/2013 Thầy thăm hỏi một số người bà con, sau đó lên TPHCM đáp máy bay chuyến 14g30 về Thiền Viên Tây Thiên.

         Tin ảnh :  Trần Bình

 h1 Trần Bình mời quý thầy và anh LM ăn sáng,

 h2 Thầy Phương-Thầy Hiếu-Thầy Thới-Thầy Cường,

 h3 Thầy gọi điện thoại cho quý thầy cô ở xa,

 h4 Thầy Phương-Thầy Tám Cà mau,

 h5 Thầy Phương-Thầy Tư Đạo,

 h6 Thầy Phương-Thầy Thông,

 h7 Thầy gặp đệ tử tại Sa đéc,

 h8 Thầy làm việc ở tỉnh hội Phật giáo Đồng tháp,

 h9 Trần Bình theo thầy ,

 h10 Ra đất Bắc vào tháng 10 tới,

 h11&

 h12 gặp thầy Hòa ở Sa đéc

Có 2 bình luận về HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY ĐƯỜNG MINH PHƯƠNG Ở VĨNH LONG-ĐỒNG THÁP.

  1. TRẦN BÌNH nói:

                 Theo Thầy Kiến Nguyệt cho biết tượng Phật cao 49 m nầy (tương đương tòa nhà 16 tầng) có phần đầu cao 16m . Chính phủ tài trợ phần đá hoa cương (ở Yên Bái có mỏ đá hoa cương) cho phần tượng và đá cẩm thạch(ở Ninh Bình và Nghệ An có mỏ đá cẩm thạch) lát bên trong tòa tháp 10 tầng như đền thờ TAJ MAHAL ở Ấn Độ  . Chi phí cho pho tượng khoảng 100 tỷ , chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc tặng 7 tỷ , Trung ương Giaó hội Phật giáo Việt Nam tặng 10 tỷ phần còn lại do Phật tử trong và ngoài nước cúng dường . Dự kiến trong năm 2015 sẽ hoàn thành .

  2. Cao việt Nhân 12D2 NK79 nói:

           Như vậy thì thầy về Vĩnh long lần này đã gặp lại đầy đủ đồng nghiệp cũ , thật là một chuyến đi nhiều ý nghĩa .

Trả lời Cao việt Nhân 12D2 NK79 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác