Cắm trại xem đua thuyền

Ngày đăng: 16/08/2013 02:42:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Gần chỗ Nguyễn Tuyết sống, người ta tổ chức cắm trại chuẩn bị chơi thuyền. Người dân ở tất cả các thành phố tại Cali về đây tụ hội chơi thuyền rất đông và rất vui. Những cảnh đua thuyền thì chỉ có anh Lê Trí chụp đẹp mà thôi vì anh ấy mua một  máy ảnh rất  chuyên nghiệp, còn NT chỉ sử dụng máy cá nhân gọn nhẹ, chụp cảnh đông vui nhộn nhịp ở nơi này.

Khái quát về ngày hội đua thuyền như thế này, phải nói là dân Mỹ, già trẻ lớn bé gì cũng tham gia và đam mê trong thú vui giải trí. Dân châu  Á tại Mỹ và người Việt mình cũng tham gia vui chơi hết cở, NT cũng góp phần lộn xộn ở trong đó. Nhóm bạn già thân quen của NT thường tham gia trong vườn hoa cảnh  đã xin địa phương một miếng đất nhỏ để trồng  hoa, quả , đậu , cà …Hoa ra nhiều và đẹp lắm , anh Lê Trí đem theo một số chậu nhỏ, đề nghị NT và các bạn già  bứng hoa tươi bỏ vô từng chậu, tặng cho đội thuyền nhà  Oakland cho có khí thế, cũng như để nâng cao tinh thần quyết thắng.  Nói cho vui vậy thôi, chứ việc thắng bại là chuyện thường của con nhà “đua thuyền” …Giải thưởng lớn thì cuả quận và điạ phương lo. Nơi cắm trại chơi đua thuyền cũng sát bên vườn hoa và vườn bon sai đẹp lắm. Những hoa kiểng nơi đây y chang như ở quê nhà   À, quên nưã, có  buị chuối  sáp đã ra buồng và có bắp chuối tòn teng rất là đẹp. Gần nơi đây còn có hai cái lu trồng bông lục bình nưã. NT có chụp một kiểu hình riêng lưu niệm với nhà TS sinh  vật, thực vật học gì đó. Ông tiến sĩ này người Mỹ. NT khen nơi đây đẹp lắm , nó giống như quê nhà cuả NT về các loại bonsai và cây cảnh, chỉ khác là cây cối ở đây được bảo vệ trong nhà kính để muà đông  nó vẫn tốt tươi.  NT gởi trước một số hình mà NT chụp được, còn cái cảnh đua thuyền động đậy, phải cần máy chuyên nghiệp và trình độ cở anh Lê Trí chụp mới đẹp . Anh ấy.  sau khi xử lý ảnh đẹp sẽ gởi cho NT và các bạn xem . Hiện tại anh đang bận tổ chức party hằng năm cho hội,  NT hơi thấm mệt nên không tham gia được vì  họ chơi vào ban đêm  mà NT còn đi làm vào sáng hôm sau, phải giữ gìn sức khỏe nên đành rút quân êm thắm…hi hi 

Nguyễn Tuyết

        Cắm trại ăn nghỉ tại chỗ

       các vận động viên bắt thăm

h3

           Trưởng ban tổ chức trại: Oai hông ?

                Đem hoa tặng VĐV để cổ vủ

          Chậu này cho thuyền về nhất

h7

                  Chụp hình chung với TS Sinh Vật 

h9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác