TỊNH XÁ NGỌC CHƠN

Ngày đăng: 24/05/2013 10:33:07 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Tịnh xá Ngọc Chơn nằm trong xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long, cách TP. Vĩnh Long khoảng 8 cây số, cách cầu Mỹ Thuận về hướng bến phà cũ độ 1 cây số.

            Đây là  tịnh xá dành cho ni chúng, thuộc ni bộ phái khất sĩ, có khởi nguồn từ Vĩnh long, vị sư khai sáng là tổ sư Minh Đăng Quang

            Tịnh xá được thành lập khoảng năm 1965 với hai vị mà dân địa phương gọi thường không có pháp danh chỉ có phần tên phía sau là, cô Thủy và cô Nguyệt. Tịnh xá Ngọc Chơn với diện tích chung khoảng 200 thước vuông, chung quanh là lau sậy, đế và ruộng cạnh đường liên tỉnh Vĩnh long – Sa Đéc.

            Với nền lót gạch tàu, vách ván, mái lợp lá chầm, ngôi tịnh xá ban sơ đã chứng kiến bao đổi thay trụ trì cùng thế sự nhân sinh.

            Sau 1975 cô Thủy mất, cô Nguyệt quản lý khá vất vả, đến năm 1977 cô Nguyệt về Sài Gòn lãnh trụ trì  một chùa ở Hóc Môn,  giao tịnh xá lại cho cô Chơn. Do khó khăn về kinh tế nên cô Chơn phải tự độ, làm kinh tế kiếm sống để còn thâm mà tư tập( làm những món ăn chay để bán là lợi dưỡng chánh cho người tu lúc này ) Phật tử không hiểu không chia sẻ khó khăn mà ít đến chùa !!

            Sau đó có sư cô Đức, không an lòng với cảnh chùa xuống cấp quá nhiều, sư cô đến trình cùng  Hòa thượng Giác Giới, trụ trì tổ đình Ngọc Viên, cho phép về tịnh xá mở mang lại mối đạo, rồi sư cô Đức mời sư cô Yến về tạm xem như giáo thọ, thuyết pháp mở mang xây dựng tịnh xá ngày càng tốt đẹp. Từ thời sư cô Đức và sư cô Yến trụ trì và quản bá, đạo pháp ngày một hưng thịnh cư sỉ tại gia ủng hộ tăng bảo ngày càng đông đảo.

            Năm 2009, Tịnh xá được trùng tu lại, đáp ứng nhu cầu học phật của ni sư các nơi về học và sinh hoạt trong ni đoàn, hiện nay, tịnh xá vẫn trong giai đọn chưa hoàn tất, chính vì vậy không đưa lên bảng tên tịnh xá Ngọc Chơn. Thân mời các bạn cùng xem những hình ảnh của tịnh xá

 

     Trương Mẫn

H1: Tịnh xá nhìn từ chính diện

 H2: Thọ thực nơi trai đường

H3: Đường vào Tịnh xá Ngọc Chơn

      Sau thời học trở xuống trai đường

 H5: Kinh hành trước khi thọ trai

H6:

 H7: Lễ Sớt Bát

 H8: Khóa học trong thất

H9                                      Phía sau tịnh xá

H10: Quí Ni mới nhập vào Ni Đoàn

K1

k2

k3

k4 Sư nữ trụ trì

Có 5 bình luận về TỊNH XÁ NGỌC CHƠN

  1. Trương Mẫn nói:

    Tịnh xá khởi xây dựng lại khoảng năm 2009 đáp ứng học ni các nơi về học và sinh hoạt trong ni đoàn, hiện vẫn trong thời chưa hoàn tất, do thiếu kinh phí, chánh điện thờ đức Bổn Sư tầng trên vẫn chưa có gì,  chính vì vậy không đưa lên bảng tên tịnh xá NGỌC CHƠN

  2. trương mẫn nói:

    Cám ơn LM đã chuyễn bài rất đẹp, thân mến nhiều

  3. Huệ Hải nói:

    Toi la phat tu Hue Hai, nguoi da tung sinh song vai thang o Tinh xa Ngoc Chon nay, Theo toi, bài viết chua chinh xac, va ghi sai ten cac ni su roi.

    Nguoi da mat la su co Nguyet Lien, con su co Thuy lien moi len Hoc mon lam tru tri, tai tinh xa Ngoc Tinh, nay su co đa là Ni trưởng va cung la Giao pham ni gioi he phai Khat si, va cung la nguoi co chuc su trong BTS Phat giao huyen Hoc môn TP. HCM.

     Ngay xua thời co Nguyệt lam tru tri, va co Thuy dan chung, tinh xa rat sung tuc va phat tu biết den rất nhieu, Co Duc hien dang o TX này la hoc tro cua Co Thuy va Co Nguyet ngày xưa đó.

  4. My My nói:

    Tấm hình cuối cần chỉnh sửa chú thích : Sư nữ trụ trì thành Ni sư trụ trì mới đúng

     

Trả lời Huệ Hải Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác