Chia buồn cùng gia đình Hiệu trưởng Đào Khánh Thọ

Ngày đăng: 20/04/2013 09:25:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (28)

Được tin thầy Đào Khánh Thọ, sinh ngày 12 tháng 01 năm 1937, tại Mỹ Tho,  Cựu Hiệu trưởng trường Tống Phước Hiêp, Vĩnh Long đã từ trần vào lúc 1 giờ ngày 20/4/2013 (tức 15 giờ Việt Nam), tại bệnh viện Sain Joseph, Orange County, California , hưởng thọ 77 tuổi. Tang lễ từ 21/4/2013. An táng tại  Oranga, USA. Toàn thể trang nhà tongphuochiep-vinhlong.com xin thành kính chia buồn cùng cô Dung và gia quyến, cầu nguyện cho hương hồn thầy sớm được siêu thoát.

       Tongphuochiep-vinhlong.com.

—————————————————————————————

Kính chào các anh chị CHS TPH,

 
   Chúng tôi xin thay mặt anh chị em trong ban chấp hành Hội CHSTPH trân trọng thông báo đến các anh chị :
Hôm nay 21/4/2013 Cô Dung vừa báo cho chúng hay về tang lễ của Thầy Thọ được cử hành tại nhà quàn Peek Family – Orange country – Miền Nam California vào 2 ngày:

– Thứ Sáu ngày 26/4/2013 từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối :       Lễ phát tang và thăm viếng Thầy.
-Thứ Bảy ngày 27/4/2013 từ 8 giờ sáng đến 1giờ 30 chiều:  Thăm viếng Thầy lần cuối , sau đó là lễ di quan và hỏa táng vào lúc 2:30 giờ chiều cùng ngày.  


Lê Quang Trung (NK68) & Trần Thị Hoàng Thắm (NK73)

Có 28 bình luận về Chia buồn cùng gia đình Hiệu trưởng Đào Khánh Thọ

  1. Hoàng Hưng nói:

       Hưng-Chinh thành kính chia buồn cùng Cô, Phương. Hưng, Thạnh. Cầu nguyện anh linh thầy sớm về cỏi Phật.

  2. PhươngNga nói:

    Quá đột ngột với tin buồn nầy.  Thành kính phân ưu với cô và gia quyến.  Tuy thầy đã đi xa, nhưng thầy vẫn mãi là thầy hiệu trưởng tôn kính sống mãi trong lòng hàng ngàn cựu học sinh TPH.

  3. Đinh V Thạnh nói:

    Tin Thầy Đào Khánh Thọ mất thì đúng nhưng tin về tang lễ thì chưa có.Xin nhờ trang nhà kiểm chứng lại.

  4. Loi Nguyen nói:

    Thành kính chia buồn cùng cô và gia quyến; thành tâm cầu nguyện hương hồn thầy sớm về miền cực lạc.

    Nguyễn Hồng Lợi

    12B1 (1971)

  5. NHA nói:

     

    Tôi mới gọi thăm thầy Đào Khánh Thọ tuần trước nhưng chỉ gặp Cô Dung trong khi thầy đang ngủ, cứ nghĩ thầy sẽ từ từ lành bịnh; ai ngờ thầy ra đi quá đột ngột.

    Trước sự mất mát quá lớn này của gia-đình cô Dung và cả đại gia-đình Trung-Học Tống Phước Hiệp, Vĩnh Long, chúng tôi thành-kính xin được chia sẻ nỗi đau này và cầu-nguyện hương-hồn thầy Đào Khánh Thọ được an bình nơi đất Phật.

    Thành-kính phân-ưu.

    Nguyễn Hồng Ẩn và gia-đình.

  6. Phú Thạnh nói:

    Thành kính phân ưu cùng Gia đình  anh Đào hữu Thọ .Thật quá bất ngờ…Xin cầu nguyện vong linh Anh sớm được tiêu diêu miền cực lạc……<PT*>.

  7. Nguyễntuyết nói:

    Xin chia buồn cùng cô và gia đình        Nguyễn Tuyết  cầu nguyện vong hồn thầy sớm về miền an nghỉ . NT SNow.

  8. Hoàng Hưng nói:

           Kính thưa thầy Thạnh.

    Lúc 5 giờ sáng cô Dung gọi cho Hưng báo tin thầy Thọ mất. Như anh Nha nói quá đột ngột trước tin thầy mất, Hưng bối rối chẳng biết phải làm gì, nhờ bà xã nhắc nhở, hỏi lại cô lịch trình tang lễ, thông báo cho Lương Minh, Hưng gọi trở lại cô Dung, cô trả lời tạm thời chưa có quyết định gì hết, cô sẽ cho biết sau.

    • Đinh V Thạnh nói:

      Cho đến hôm nay, tôi chỉ được tin:

      Thăm viếng thứ Sáu 26/4/2013

      Tang lễ thứ Bảy 27/4/2013′

      Những thông tin này tôi nhận được từ học trò cũ, trực tiếp hay gián tiếp từ gia đình Thầy Thọ. Anh chị em ai có tin gì khác xin thông báo mọi người cùng biết.

       

  9. Nguyễn Văn Lần nói:

    Thành kính chia buồn cùng cô Dung. Cầu nguyện hương linh thầy Thọ sớm siêu thoát.

  10. Một Lúa nói:

    Thành thật chia buồn cùng cô và quý quyến. Nguyện cầu hương hồn thầy Đào Khánh Thọ yên nghĩ miền an lạc.

  11. xuanmai bui nói:

    THành kímh chia buồn cùng cô và gia quyến.Cầu xin hương linh thầy sớm được về cõi Phật.

  12. hoangoanh nói:

    Thanh kinh chia buon cung co Dung va gia dinh nguyen cau huong linh thay Dao Khanh  Tho som sieu thoat                                                                  

                                                                                                                        Hoang Oanh Em Hoang Tham                                                            

  13. Hoàng Hưng nói:

    Kính thưa thầy cô, anh chị em CHSTPH, cho đến giờ phút này, Hưng vẫn chưa nhận được chương trình tang lễ của thầy. Đúng 2 giờ trưa nay Hưng có buổi họp với anh chị em CHSTPH Nam Cali tại nhà Hoàng Thắm (họp qua phone), có thể lúc đó sẽ biết chương trình tang lễ của thầy. Tối qua Ly cho biết cô Dung đang do dự, an táng hay thiêu, Hưng nói với Ly, anh em mình nên góp ý, cách đây 2 năm thầy đã mua 2 miếng đất rồi, nên an táng thầy, sau này tụi mình còn có dịp đến nghĩa trang thăm thầy.

  14. Thu Nguyệt nói:

    Thành kính chia buồn cùng Cô và gia đình. Cầu nguyện hương linh Thầy sớm về miền cực lạc.

  15. Em thành thật chia buồn cùng Cô Dung và gia đình. Kính chúc vong linh thầy được tiêu diêu nơi miền cực lạc.

  16. Hoàng Hưng nói:

    Kinh thưa thầy Thạnh và anh chị em CHSTPH. Hưng chưa liên lạc được với cô Dung để xin bảng Cáo Phó, Nguyễn Ly cho biết thầy Quân cựu Hiểu Trưởng trường Phan Thanh Giản lo việc đăng cáo phó, Hưng đã mất phone nên mất luôn số điện thoại của thầy Quân và số cell phone của cô Dung, nên chưa liên lạc được với thầy Quân.

    Khi họp với anh chị em CHSTPH (bằng phone), anh Trung cho biết chương trình tang lễ như đã đăng trong phần phản hồi, Hưng có nói với anh Trung chương trình đã thay đổi rồi, anh Trung nói anh gởi qua cho Hưng nhờ Hưng sửa lại cho đúng, và nhờ trang tongphuochiep-vinhlong đăng dùm, Hưng tưởng anh Trung gởi qua địa chỉ e mail của Hưng, không ngờ anh gởi trong mục phản hồi.

    Chương trình thay đổi: Thăm viếng ngày thứ bảy và Chúa Nhật, hoả táng ngày thứ hai. (theo ý của một Sư)

  17. Lê Quang Trung nói:

    Kính gởi Thầy Cô và các anh CHSTPH.

    Cô Dung vừa báo cho biết có sự thay đổi về tang Lễ đún g như anh Hòang Hưng nói.

    Lễ Tang được tổ chứ c thăm viếng vào ngày :

    Thứ Bảy  (27/4/13) từ 11 giờ sáng đến  8 giờ tối

     Chủ Nhật ( 28/4/13) từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

    Thứ Hai ( 29/4/13) làm Lễ hỏa táng.

    Lê Quang Trung

  18. Nguyễn Thế Thăng nói:

              THÀNH  KÍNH   PHÂN   ƯU

  19. Tu hien Tri nói:

    Xin cau chuc Thay duoc Vang Sanh Cuc Lac.Thanh that chia buon cung Gia Quyen

  20. TRẦN BÌNH nói:

               Thành kính chia buồn cùng cô Dung và gia đình .Cầu nguyện cho hương linh của thầy sớm siêu thăng về cỏi Niết bàn .

  21.                     Kính thưa cô Dung và gia đình thầy, con là một trò của những thế hệ sau của trường . Con biết thầy cô từ lời kể của các anh các chị, qua đó trong lòng rất kính thầy, một người bỏ công rất nhiều cho trường Tống Phước Hiệp .

          Nay thầy về miền đất phật, con xin gửi lời chia buồn đến cô và gia đình, với lòng thành kính cầu nguyện cho hương linh thầy siêu thoát về miền cực lạc .

  22. Phan Văn Ba nói:

    Thành kính phân ưu cùng Cô Dung và gia đình.Mong hương hồn Thầy Đào Khánh Thọ sớm an nghỉ về miền cực lạc.

  23. Pham dac huy Thong nói:

    Thanh kinh chia buon cung chi hai Dung,Hung,Phuong va Tuan.Kinh nguyen cau Huong Linh cua anh hai Dao Khanh Tho som vang sanh ve Tay Phuong Cuc Lac.

    Vo cung thuong tiec.

    Em Pham Dac Huy Thong

    Australia

  24. Huynh Ngoc Duyen nói:

    Xin thanh kinh chia buon cung Co va gia dinh. Nguyen cau Thuong De tiep dan huong linh Thay ve mien cuc lac toan chan va vinh cuu.

    Vo cung thuong tiec

    CHS nien khoa 68.

    HUYNH NGOC DUYEN

    ÁUTRALIA

  25. Vo cung thuong tiec Thay DAO KHANH THO, Cuu Hieu truong Truong  Trung hoc Tong PHuoc Hiep,Vinh Long

    Da tu tran tai Califonia, USA. Chung toi thanh that chia buon cung tang quyen va chuc linh hon thay som duoc sieu thoat

    Dr.Tran Van An, PhD, Grand PhD, AMS, RAS

  26. PHẠM THANH THỦY nói:

    Thành kính phân ưu cùng Cô và gia đình. Cầu nguyện hương hồn Thầy sớm siêu thoát.

    Phạm Thanh Thủy

    Đệ nhị B niên khóa 1962-1963

     

     

  27.                                             Phân Ưu

          Duoc tin GS.Dao khanh Tho, Cuu Hieu truong Trung hoc Tong Phuoc Hiep Vinh Long                 

                       Da ta the ngay 20 thang 4 nam 2013,tho 77 tuoi,tai California. Hoa Ky.

     Chung toi thanh kinh chia buon cung tang quyen,va nguyen cau linh hon GS Tho som tieu dieu mien cuc lac

                                      John Thien Tran, was.org, Candidat PhD

     

     

     

Trả lời Pham dac huy Thong Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác