GIÚP ĐỠ NGƯỜI GIÀ ,NGHÈO BỆNH TẬT .

Ngày đăng: 12/03/2013 10:30:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

           Sáng ngày 12/3/2013 các bạn Thiên Phượng(12C6), Phương Thảo (12A2), Trọng (12C1), Ngọc Thanh, Văn Thành và vợ chồng Trần Bình (12C3) đã đến khóm 2 P5- TP Vĩnh long để tặng quà cho bà Phùng thị Cúc 90 tuổi thuộc hộ nghèo của địa phương .

       Theo lời của chị Nga khóm trưởng khóm 2 -P5 cho biết bà Cúc mang rất nhiều căn bệnh trong người sống cùng với người con trai út là anh Hồ văn Long 53 tuổi , vợ chồng anh Long hằng ngày phụng dưỡng mẹ già lo thuốc men cho bà Cúc . Bạn Thiên Phượng và Trần Bình cùng địa phương tặng quà cho gia đình bà Cúc . Chị Nga đại diện địa phương đã cám ơn các bạn trong nhóm từ thiện đã tới tặng quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương . Anh Long đại diện gia đình cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến đời sống khó khăn của gia đình anh .

       Tin ảnh : Trần Bình 

h1 bà Phùng thị Cúc 90t và người con trai út,

h2 Thiên Phượng trao quà cho anh Long,

h3 Chị Nga tặng quà ,

 h4 Anh Long cám ơn tất cả mọi người

Có 7 bình luận về GIÚP ĐỠ NGƯỜI GIÀ ,NGHÈO BỆNH TẬT .

  1. TRẦN BÌNH nói:

              Cám ơn một người bạn của lớp 12A 1 có tấm lòng nhân ái gởi những món quà đến các hoàn cảnh khó khăn ở TP Vĩnh long . Cầu chúc cho gia đình bạn nhiều sức khỏe -gặp nhiều may mắn .

  2. Cao việt Nhân 12D2 nk79 nói:

        Nhìn gương mặt của bà cụ mình cảm thương cho người phụ nữ lớn tuổi mang nhiều chứng bệnh trong người .Cầu chúc cho cụ bà có những ngày sống vui khỏe bên con cháu .

  3. Trương văn Trong 12C1 NK 79 nói:

                  Một cụ bà có hoàn cảnh đáng thương cần sự giúp đỡ của mọi người . Cầu chúc cho cụ bà khỏe mạnh an vui bên con cháu .

  4. Mỹ Hà .USA nói:

            Các anh chị nhóm từ thiện TPH-VL luôn tìm được nhiều địa chỉ nhân đạo để giúp đỡ rất đáng khâm phục .Thời gian tới Mỹ Hà và các người bạn của mình sẽ gởi về cho các anh chị một số tiền ũng hộ cho nhóm từ thiện TPH-VL  làm từ thiện giúp đỡ người dân nghèo ở TPVL .

  5. Nguyễn thị Hoa 12c6 nk79 nói:

         Rất tiếc giờ chót bận việc nên Hoa không thể đi cùng các bạn . Hẹn sẽ tham gia vào một chuyến đi từ thiện khác

  6. Huỳnh tấn Viễn lớp 12c6 nk79 nói:

            Ngày càng có nhiều địa chỉ nhân đạo được các bạn NK79 giúp đỡ . Việc làm có ý nghĩa nầy theo tôi thấy diễn ra liên tục hàng tháng, hàng tuần chớ đâu phải chỉ trong dịp lễ Tết hay rằm tháng Bảy mà thôi . Rất tự hào về các bạn

  7. Nguyễn Hoàng Sơn 12c6 NK79 nói:

           Thêm một người già bệnh tật được các bạn nhóm 79 giúp đỡ, xã hội ngày càng tốt hơn bởi những tấm lòng từ thiện .

Trả lời Nguyễn Hoàng Sơn 12c6 NK79 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác