NGÔI NHÀ ÚP NGƯỢC Ở NHÀ BÀNG

Ngày đăng: 7/05/2026 07:59:22 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Trên đường 948 đi từ Nhà Bàng về Chi Lăng Tri Tôn, ở cuối dốc Bà Đắc, bên tay phải người ta gặp một ngôi nhà độc lạ. Chỉ là một ngôi nhà cấp 4, 1 tầng, vật liệu chủ yếu là tole, gạch, xi măng… nhưng được xây ngược, mái nhà nằm dưới, nền nằm trên.

Ở miền Tây vốn đã có 2 ngôi nhà úp ngược nổi tiếng: một là nhà úp ngược Sa Nhiên Garden (Đồng Tháp), tọa lạc tại làng hoa Sa Đéc, đây là căn nhà “chổng ngược” nổi tiếng nhất, có thiết kế một trệt một lầu với nội thất đảo ngược hoàn toàn (bàn ghế, giường tủ treo trên trần nhà). Hai là nhà úp ngược tại Phim trường Cần Thơ.

Nhà úp ngược ở Nhà Bàng có lẽ là nhà úp ngược đầu tiên ở vùng Bảy Núi. Điều khác biệt của nó so với 2 ngôi nhà trước ở chỗ chung quanh được bao bọc bằng những dãy thùng container 20 feet xếp xen kẻ với những ống cống lớn, đường kính tầm 2m.

Ngôi nhà đang xây dựng dở dang, bên trong chưa có nội thất. Không biết chúng có được treo ngược lên như ở nhà Sa Nhiên?

Những thùng container bao quanh đang được cắt cửa ra vào và cửa sổ. Theo những người thợ thi công thì mấy chục thùng này sẽ làm phòng ngủ. Hai, ba cái gì đó làm phòng cà phê.

Cũng theo mấy người thợ này, chủ công trình là một Việt kiều. Họ chỉ là một nhóm thợ sắt được thuê nên cũng không rành kiến trúc sư nào thiết kế? Nhìn chung thì ý đồ của ông chủ hình như là muốn xây dựng một cụm homestay hay motel. Ngôi nhà chánh, ngôi nhà úp ngược là nhà quản lý, phục vụ sanh hoạt. Các phòng container dành cho khách thuê?

Bảy Núi vốn đã có nhiều công trình kiến trúc độc đáo như chùa người Khmer, chùa Việt… nay có thêm ngôi nhà này chắc sẽ góp phần cho du lịch địa phương phát triển.

Nhà Bàng 06/05/2026

Đào Dũng Tiến

Tác giả trước ngôi nhà

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác