BẠN TUI !

Ngày đăng: 28/10/2022 10:23:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Kể từ sau khi về hưu , nhóm bạn thời trung học chúng tôi ngày càng gắn bó với nhau. Những chầu cà phê, những cuộc họp mặt thường xuyên xảy ra , lúc ở Vĩnh Long , lúc ở Sài Gòn , khi ở nhà bạn nầy , khi ở nhà bạn kia . Những bạn ở nước ngoài cũng rất gần gũi thân thương , liên lạc đều đều với các bạn trong nhóm TPH 74.

Nhóm 74 hop tại Vĩnh Long

Mùa dịch , các bạn gọi điện hỏi thăm thường xuyên, còn gửi thuốc về cho một số bạn yếu yếu, thật là cảm động ! Gần đây, trong nhóm có bạn Thu Nguyệt mới về từ Mỹ. Đây là một trong những người bạn rất đáng yêu của chúng tôi, Thu Nguyệt đã tổ chức họp mặt với nhóm TPH74 tại Vĩnh Long ngày 28/9 với hơn 40 bạn tham dự . Có bạn vì lý do gì đó không đến, Thu Nguyệt (TN) phải điểm danh từng người vắng để rồi sau đó lại mời tiếp bữa nữa . Các bạn ở Sài Gòn chưa tham gia được thì TN lại cất công lên Sài Gòn để gặp cho được các bạn, dù TN rất bận , nào là thời gian dành cho gia đình, thời gian cho học trò cũ …nhóm nhỏ , nhóm lớn đều đặn mỗi ngày ! Từ đây đến hết năm, tháng 1/2023 sẽ còn nhiều bạn về nữa , chúng tôi mong chờ từng ngày với tình thương mến thương, nhóm TPH,74 mãi đỉnh !

NGUYỄN THỊ VIỆT

NK74

 

H2 các bạn ở Vĩnh Long  vắng mặt lần 1

H3-Hop mặt với các bạn tại SG

H4 Bạn tui- Thu Nguyệt 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác