Tuần 39 CÒN MÙA BÁO HIẾU

Ngày đăng: 30/09/2019 09:45:06 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Từ ngày 22/9- 29/9, “ Nhóm 74 đi Đà Lạt tổ chức sinh nhật”( kỳ 1) là tin ảnh của Nguyễn Thị Việt CHS nk 1974 về tổ chức tour du lịch 4 ngày ở Đà lạt nhân sinh nhật của bạn Hồng Ánh. Thư đi tin lại có 5 tin vui, 1- của tài tử Việt( Đức Tính) đóng vai người tình; 2- ca sĩ Lý Hương; 3- thầy Phạm Văn Hòa; 4- của nhóm diễn viên TPh 74 và 5- chuyện in tập thơ của anh Phong tâm. Bạn làm gì “Tha hương ngộ cố tri” tin của Thu Hà hội ngộ bạn cùng quê trên 40 năm trên đất khách. Sáng tác nhgiên cứu: có bài “ Trăng Rạch Miễu” của Trần Bảo Định; “ Đọc thời gian không màu” bài viết của Mai Tuyết; Lương Minh giới thiệu “ Kẻ Rao giảng tình yêu – Một cuốn sách rất nên đọc” của tác giả Nguyễn Minh Hiệp. Du lịch hàm thụ có bài và ảnh viết về đồng bào Chăm tưởng nhớ công ơn tổ tiên và cầu mong quốc thái dân an “ Đặc sắc lễ rước y trang Pô Inư Nưgar’của Thái Ngọc Sơn; tiếp là bài “ Nhóm 74 đi Đà Lạt tổ chức sinh nhật” kỳ 2 của Nguyễn Thị Việt. Nhật ký luân phiên với bài “ Lang thang mùa Thu” của Vương Hoai Uyên; “ Sen Đôn Ta” tùy bút của Huỳnh Duy Lộc là lễ tưởng nhớ công đức của tổ tiên, ông bà cha mẹ và những người đã khuất cùng cầu an  cho những người đang sống. Thơ và nhạc có bài “ Tiếng dương cầm hát” bài  chia sẻ của Nguyễn Bách. Chợ thơ có 4 bài thơ: bài thơ “Đi tìm” của Nguyễn Xuân Sơn; bài thơ “Hoài cảm” của Nguyễn Thị Thanh Vân; bài thơ “ Màu hoa ấy” của My Nguyễn và bài thơ “Bữa sầu của mẹ” của Phạm Đức Mạnh.

Buồn vui, trang nhà chúc mừng sinh nhật anh Trương Phú, cộng tác viên của trang nhà; tin buồn cụ Phan Văn Dưỡng qua đời là thân phụ Đại đức Thích Tịnh Hòa, cầu nguyện hương linh cụ sớm về miền đất Phật.

Thống kê: từ ngày 22/9 đến 29/9

số lượt truy cập như sau:

18.348.578  – 18.300.585  = 47.993/ 7 ngày trong tuần, bình quân 6.856/ ngày thấp nhất so với các tuần.

Phi Rom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác