Tin Buồn

Ngày đăng: 8/06/2017 01:36:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (18)

images Hội ái hữu cựu học sinh Tống phước Hiệp trân trọng thông báo cùng thầy cô và các anh chị em cựu học sinh Tống phước Hiệp:

Cô Võ thị Ngọc Dung cựu hiệu trưởng cuối cùng của trường Trung học Tống Phước Hiệp vừa tạ thế lúc 19 giờ 30 phút ngày 7 tháng 6 năm 2017.

Mọi chi tiết về tang lễ sẽ được thông báo sau.

Nhóm cựu học sinh Tống phước Hiệp

 

Có 18 bình luận về Tin Buồn

  1. THU CUC nói:

    Vô cùng thương tiếc cô : Võ thị Ngoc Dung . Thành thật chia buồn cùng gia đình .!

  2. VÕ THỊ LÀI nói:

    Thành kính chia buồn cùng gia đình Cô Võ Thị Ngọc Dung , kính mong hương linh Cô sớm  được siêu thoát .

  3. Phan Lương nói:

    Vô cùng thương tiếc cô Võ thị Ngọc Dung.

  4. Luong Minh nói:

    0 0i
    Được tin cô Võ Thị Ngọc Dung vừa từ trần tại Mỹ. Trang nhà xin thành thật chia buồn cùng Hội ái hữu CHS trường Tống Phước Hiệp và gia đình. Xin chia sẻ những đau buồn về sự mất mát này.
    TM.tongphuochiep-vinhlong.com
    Lương Minh
    học sinh 12B3(NK71)

  5. NHA nói:

    Trước mất mát không thể tránh này nữa cho Đại gia đình trường trung học Tống Phước Hiệp Vĩnh Long, trong bàng hoàng, chúng tôi xin thành thật chia buồn với gia đình của cô Võ Thị Ngọc Dung và cầu nguyện hương linh của cô siêu thoát.

    Nguyễn Hồng Ẩn và Nguyễn Hồng Vân

  6. Nguyễn Thị Hòa nói:

    <      Vô cùng thương tiếc cô Võ Thị Ngọc Dung!Thành kính phân ưu cùng tang quyến và cầu chúc hương linh cô sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

  7. My Nguyen nói:

    Vô cùng thương tiếc khi hay tin cô Võ Thị Ngọc Dung đã từ trần. Dẫu biết rằng đó là con đường không tránh khỏi nhưng không khỏi bàng hoàng khi hay tin dữ. Xin thành kính chia buồn cùng gia đình và cầu nguyện cho hương linh Cô sớm về cõi vĩnh hằng.

  8. Đoàn Xuân Kiên nói:

    Gửi Antoine Tuấn Đào

    Được tin thân mẫu của Antoine Tuấn vừa mãn phần, Cô chú Kiên & Phương gửi  đến Antoine và gia quyến những lời chia buồn chân thành. Nguyện cầu hương linh chị Ngọc Dung được siêu thăng Tịnh Độ. 

    Đoàn Xuân Kiên & Trần Thị Phương

    (Tống Phước Hiệp 1970-1975)

  9. Kim Cương Phan nói:

    Thành kính phân ưu cùng gia đình. Nguyện cầu hương linh cô sớm tiêu diêu miền tiên cảnh.

  10. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Em học sinh của trường Tống Phước Hiệp những năm 1964 – 1971 kính gửi lời cầu nguyện Cô Ngọc Dung thanh thản an nghỉ cõi vĩnh hằng.

    Xin chia buồn với gia đình Cô Ngọc Dung quý mến.

    Em Nguyễn Thị Hạnh

  11. Hoành Châu nói:

    THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN .
    Hoành Châu (Gia đình C )

  12. Yên Dạ Thảo nói:

    Thành kính phân ưu cùng tang quyến cô Võ Thị Ngọc Dung. Nguyện cầu hương linh cô được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

    Yên Dạ Thảo

  13. HOA ĐĂNG nói:

    Mới gặp cô cách nay hai năm, nay đà Vĩnh Biệt. Cầu mong cô sớm siêu thoát. Xin chia buồn với gia đình cô.

     

  14. Một Lúa nói:

    Thành kính chia buồn cùng gia đình cô Võ Thị Ngọc Dung. Nguyện cầu hương linh cô Ngọc Dung siêu thăng  cõi Tịnh Độ.

     

  15. Hoài Thương nói:

    cách nay khoảng 1 năm,  HT còn gặp được cô , thế rồi nay cô laị vĩnh viễn ra đi. nguyện cầu cho hương hồn cô sớm được siêu sanh tịnh độ.

  16. Bạch Lộ nói:

    Thành kính chia buồn cùng tang quyến CÔ VÕ THỊ NGỌC DUNG! Cầu nguyện hương linh Cô sớm siêu thoát về miền Cực Lạc.

  17. PhươngNga nói:

    Đoạn đường nầy ai cũng một lần qua, nhưng vẫn bùi ngùi, xót xa cho những lần nói lời “Ngậm Cười Nơi Chín Suối”

    An nghĩ nhé cô. Bây giờ thầy và cô đã thanh thản dắt tay nhau, bên nhau mãi mãi.

  18. daothithuha nói:

    Thành kính phân ưu cùng tang quyến – kính chúc Cô thanh thản, an lạc nơi đất mới.

Trả lời Một Lúa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác