Chia buồn cùng Thái Thanh Hải&Võ Thị Lài

Ngày đăng: 7/03/2016 06:00:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (22)

0 chia b 1

Được tin bác Thái Văn Ở, thân phụ của chị Võ Thị Lài và anh Thái Thanh Hải, CHS TPH nk 1973, từ trần lúc 9g30 ngày 7 tháng 3 năm 2016, hưởng thượng thọ 99 tuổi.

Lễ viếng từ ngày 7 tháng 3 tại tư gia phường 5, TP Vĩnh Long.

Lễ an táng lúc 14g ngày 9 tháng 3 năm 2016, tại đất nhà.

Trang nhà xin chân thành chia buồn cùng chi Lài, anh Hải cùng  gia đình. Cầu nguyện hương hồn bác Thái Văn Ở sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

                     TM  Tongphuochiep-vinhlong.com

Lương Minh

      

Có 22 bình luận về Chia buồn cùng Thái Thanh Hải&Võ Thị Lài

  1. My Nguyen nói:

    Thành kính chia buồn cùng anh Hải, chị Lài và gia đình. Cầu nguyện hương linh bác sớm về nơi cực lạc vĩnh hằng.

  2. PhươngNga nói:

    Thành kính phân ưu cùng gia

    quyến chị Lài.

    Mong hương hồn bác tiêu diêu miền cực lạc

  3. Neang Phi Rom nói:

    Chân thành chia buồn cùng anh Hải & chị Lài. Câu nguyện hương hồn bác trai sớm được siêu thoát.

  4. Phan Lương nói:

    Thành kính chia buồn cùng gia đình chị Lài

    Cầu nguyện hương linh bác sớm được tiêu diêu miền cực lạc

  5. Như Thuỳ nói:

    Thành kính phân ưu cùng gia đình Lài . Cầu mong hương linh bác sớm về cõi Phật !

  6. Trung Nguyên nói:

    Thành kính phân ưu cùng gia quyến anh chị Thái Thanh Hải & Võ Thị Lài, nguyện cầu hương linh cụ ông sớm siêu thoát về cõi an lạc vĩnh  hằng.

  7. Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa0 nói:

    Anh Hải và chị Lài mến

    Em xin chân thành chia buồn cùng gia đình anh chị nha. Em cầu mong hương hồn của bác sớm siêu thoát

  8. Phong Tâm nói:

    Chân thành chia buồn với gia đình Võ Thị Lài

    Cầu cho hương hồn ông cụ an lạc nơi tiên cảnh

  9. Thành thật chia buồn cùng hai em Thái thanh Thuỷ và Võ thị Lài và toàn thể gia đình. Cầu mong hương linh người quá vãng sớm về nước Phật.

    Cô Hồng-Khanh

  10. Nguyen Tuyet nói:

    Thành kính chia buồn cùng anh Thái Thanh Hải , chị  Võ Thị Lài & gia đình .  Cầu nguyện bác sớm  siêu thoát

  11. Nguyễn Văn Lần nói:

    Thành kính chia buồn bạn Lài và gia đình. Cầu nguyện hương linh bác trai sớm siêu thoát.

  12. hoanh ha nói:

    Thanh that chia buon cung ban Thai Thanh Hai va Vo Thi Lai. Kinh cau nguyen huong linh Bac som sieu thoat ve nuoc Phat.

     

     

  13. Hoành Châu nói:

    Xin thành thật chia buồn cùng anh HẢI, chị LÀI.Cầu nguyện hương linh  Bác sớm siêu thoát .

    Chị  Hai  Hoành  Hà và Hoành Châu (Gia đình C  )

     

     

  14. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Xin chia buồn với gia đình em Lài.

    Nguyện cầu Bác siêu thoát.

  15. nguyễn thị đức tính nói:

    Chân thành chia buon cùng gia đình anh Thái Thanh Hải và Võ thị Lài. Cầu chúc Hương linh Bác sớm về cõi Vĩnh Hằng.

  16. KiêuOanh nói:

    Thành kính chia buồn cùng chị Lài và gia đình. Nguyện cầu hương hồn Bác sớm siêu thoát.

  17. HOA ĐĂNG nói:

    Thành kính phân ưu với gia đình bạn Lài và Thanh Hải, cầu mong hương hồn cụ sớm siêu thoát.

  18. Thành kính phân ưu cùng hai bạn Thái Thanh Hải và Võ thị Lài. Xin nguyện cầu vong linh người quá cố sớm siêu thoát về nơi cõi Phật.

  19. Thái Thanh Hải- Võ Thị Lài nói:

    – Gia đình chúng tôi, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em của trang nhà, bạn bè, cựu học sinh Tống Phước Hiệp đã đến phúng viếng và  gởi lời chia buồn cùng gia đình gia đình chúng tôi . 

    – Xin chân thành cảm ơn!

  20. vothilai nói:

    Cô  kính yêu ! qua đám tang của ba em ,em không được khỏe con dâu viết lời cảm tạ thiếu cô giáo. Em xin chân thành cám ơn cô nhiều đã gửi lời chia buồn đến gia đình em. Em kính chúc cô nhiều sức khỏe,để gặp cô luôn trên trang nhà .

  21. Hoài Thương nói:

    Thành thật chia buồn chị Lài và gia đình, cầu mong hương hồn bác sớm được siêu thoát.

  22. vothilai nói:

    Lai xin chân thành cám ơn Hoài Thương đã gửi lời chia buồn đến Lài và gia đình,Lài xin chúc bạn vui khỏe .

Trả lời Neang Phi Rom Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác