Chia buồn cùng Kiều Oanh

Ngày đăng: 13/01/2015 08:41:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (22)

0 0chia 1

Kiều Oanh vừa báo tin ông Ngô Văn Thành, cha chồng  vừa mới mất ngày 12 tháng 1 năm 2015. Lễ tang tổ chức ngày 14/1 tại Ngã ba Long Hải, Tây Ninh, hôm nay 13 tháng 1 năm 2015, các con Kiều Oanh đã về  để thọ tang ông nội tại quê nhà.

Trang tongphuocphiep-Vinhlong.com xin chia buồn với Kiều Oanh và gia đình. Cầu nguyện hương hồn cho bác trai sớm được siêu thăng.

Tongphuochiep-Vinhlong.com

Có 22 bình luận về Chia buồn cùng Kiều Oanh

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chia buồn cùng Kiều Oanh và các cháu. Cầu nguyện cho hương linh cụ ông sớm siêu thoát.

  2. Phi Rom nói:

    Xin chia buồn cùng Kiều Oanh và gia đình, cầu nguyện hương hồn bác sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

  3. Một Lúa nói:

    Chia buồn cùng Kiều Oanh và gia đình.

  4. NHA nói:

    Thành thật chia buồn với KO và gia đình.

  5. Võ thị Nhật Lệ nói:

    NHẬT LỆ xin chia buồn cùng KIỀU OANH và GIA QUYẾN

  6. NGUYEN TUYET nói:

    Xin chia buồn cùng em  Kiều  Oanh và gia đình . Nguyên cầu  cho bác trai sớm siêu thoát.

  7. Phú Thạnh nói:

    Xin chia buồn cùng Kiều Oanh và gia đình.

  8. Hoành Châu nói:

    Chia buồn cùng em  Kiều Oanh và Gia đình!

  9. Yên Dạ Thảo nói:

    YDT xin chia buồn Kiều Oanh và gia đình!

  10. KiềuOanh nói:

    Đầu năm đầu tháng chuyện vui không đến mà chuyện buồn thì tấp nập! Kiều Oanh và các con xin chân thành cám ơn các Anh Chị, các Cô Bác  trong Đại gia đình TPH đã gởi lời chia buồn đến Gia đình. Năm mới sắp đến KO kính chúc tất cả các anh chị mạnh khoẻ và Năm mới nhiều niềm vui mới.

  11. Hoài Thương nói:

     

    Xin chân thành chia buồn cùng  Kiều Oanh và gia đình.

     

     

  12. Thu Nguyệt nói:

    Chị TN xin chia buồn cùng Kiều Oanh và gia đình.

  13. hoàng Hưng nói:

    Chân thành chia buồn cùng Kiều Oanh.

  14. YMHTNhi nói:

    Xin chia buồn em Kiều Oanh và các cháu.

  15. Thành thật chia buồn cùng Kiều Oanh và gia đình. Cầu mong cho người quá vãng sớm siêu thoát.

    Cô Hồng Khanh

  16. Hue Dang nói:

    Xin chia buồn cùng Kiều Oanh và gia đình.

  17. Lyhuong nói:

    Chị Lý hương GĐC xin chia buồn với Em Kiều Oanh.Thân mến.

  18. YMHngth nói:

    Chia buồn cùng em Kiều Oanh , và gia đình

  19. Phong Tâm nói:

    Thật chia buồn với Kiều Oanh cùng gia đình

  20. Trịnh Như Thuỳ nói:

    Xin chia buồn cùng gia đình Kiều Oanh !

  21. nguyenthikieutrinh nói:

    Bởi.có việc riêng, 7 chia buồn muộn cùng Kiều Oanh và gia đình, KO nhé!

  22. KiềuOanh nói:

    Em xin cám ơn Cô Hồng Khanh và các anh chị đã có lời chia sẽ nỗi mất mát của Kiều Oanh. Em chúc Cô và tất cả anh chị thật nhiều may mắn trong năm mới.

Trả lời nguyenthikieutrinh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác