Hai hoa khôi Mỹ – Hàn gặp nhau tại Sè Gòn

Ngày đăng: 26/11/2014 12:32:01 Sáng/ ý kiến phản hồi (11)

IMG_0091_2

Nhận lời mời của Mai Xuân, sáng 25/11 Nguyễn Tuyết đã lên Sè Gòn, nhờ PR làm tài xế để đưa Nguyễn Tuyết ( NT) đến tư dinh của Mai Xuân (MX)  ở Phú Mỹ Hưng, Quận 7 để hàn huyên tâm sự. Mấy năm nay hai chị em chỉ thấy mặt nhau trên trang nhà, nên rất vui khi gặp nhau ở ngoài đời. Hai người hỏi thăm nhau đủ thứ trên đời về cuộc sống của nhau trên đất khách quê người. Cả hai hoa khôi trò chuyện nhau đến giờ ăn trưa, MX và NT gọi  mì Quãng, món mà MX rất thích, còn kể cho NT về nguồn gốc xuất xứ của món này, còn PR thì ăn bún bò, cũng là món ruột của mình, ba người vừa ăn vừa khen ngon, vì quán nấu rất hợp khẩu vị, xong kéo nhau vào quán uống nước ép trái cây…Cuộc hội ngộ rồi cũng đến giờ chia tay, PR đưa NT ra bên xe Vĩnh Long về nhà sắp xếp hành trang để ngày mai tiễn cậu em Thế Tài Úc.

Tin ảnh Bác Đạt

IMG_0037H2: đứng đón hoa khôi xứ Mỹ

IMG_0051_2H2

IMG_0052_2

H3

IMG_0055_2

 H5

IMG_0059_2H6

IMG_0060_2H7

IMG_0064_2

H9

IMG_0067

H11

IMG_0069_2H12

IMG_0074_2H13

IMG_0076H14

IMG_0077H15

IMG_0086H16

IMG_0088

H18

IMG_0093_2H19

IMG_0102H20

IMG_0118

H22 

IMG_0123H23

IMG_0130H24

 

Có 11 bình luận về Hai hoa khôi Mỹ – Hàn gặp nhau tại Sè Gòn

  1. PhươngNga nói:

    Cả ba cùng đi thi thì khổ cho giám khảo lắm.  Hổng lẽ phải trao giải cho ba HoaHậu?

  2. Một Lúa nói:

    Ba Hoa khôi quá đẹp luôn.

     

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Phải đặt lại tựa bà : Ba hoa khôi Việt-Mỹ-Hàn gặp nhau tại Sè Gòn mới đúng ngữ pháp.

  4. Một Lúa nói:

    Bắt giò anh Cả

    (cho đúng hình minh họa) hehe

  5. Thu Nguyệt nói:

    Đúng rồi đó anh Cả: Ba hoa khôi Việt – Mỹ – Hàn gặp nhau tại Sè Gòn mới đúng nghĩa. Đề nghị BGK trao giải cho cả ba, được chứ Phương Nga vì ba HH đại diện cho ba quốc gia mà. Chúc ba người đẹp vui vẻ.

  6. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đề nghị người đưa tin xem lại ảnh ” Đứng đón hoa khôi xứ Mỹ”. Tại sao tất cả các ảnh khác đều rõ, chỉ có ảnh đó, nhìn không được, chẳng lẽ máy của tui ” có vấn đề” sao ?

  7. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Khi đọc bài và xem hình, tui đã định sẽ có ý kiến là sửa chữ ” Hai”  thành “Ba”, không chú ý Hàn, Mỹ gì cả… ” Ba hoa khôi hội ngộ” là vui rồi.

  8. Phi Rom nói:

    Cả Lần ui! máy tính có vấn đề rùi, cần xem lại thôi, đừng chơi “gem” nhiều, máy mau ” lên tuổi”…hihi

  9. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đám con thì ” cấm nhậu” ( sợ mau đi diện đoàn tụ ông bà ), bi giờ bạn chí cốt bảo không chơi game nữa. Sao nữa nè trời !

  10. MAI XUAN nói:

    Mai Xuân xin đại diện cho hai bà chị NT&PR cám ơn những lời khen tặng không tiếc lời của gia đình TPH , nhưng ba chị em không dám nhận danh xưng Hoa Hậu vì sợ bị mọi người ném gạch u đầu chảy máu phải nhập viện khổ lắm ! Hic hic

  11. Lyhuong nói:

    Sau những ngày bận việc gia đình ,Lyhuong xin chào mừng 3 hoa khôi.Thân mến.

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác