Thầy Kiến Nguyệt nói chuyện tại CLB Thiên Phước

Ngày đăng: 2/04/2014 04:31:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tối 31/3, Tỳ kheo Thích Kiến Nguyệt, tức GS Đường Minh Phương (cựu GV TPH-VL) đã về TP.HCM đến nói chuyện với các hội viên CLB Thiên Phước tại số 5 Tôn đức Thắng, Q1. CLB Thiên Phước là nơi tổ chức Buffet chay mỗi tháng 2 lần, nhằm tập hợp những nhà hảo tâm đến thư giản, vui chơi và hỗ trợ cho Quỹ bảo trợ trẻ em cơ nhỡ, giúp xây dựng cầu đường ở nông thôn. Tại điểm Buffet chay, thầy Kiến Nguyệt đã trình bày việc xây dựng Quốc thái-Dân an- Phật đài tại Tây thiên, Tam Đảo, Vĩnh phúc. Đây là một Phật đài kỳ vĩ lớn nhất Đông Nam á,  một công trình văn hóa kiến trúc mang yếu tố tâm linh mà chủ đầu tư là thiền viện Trúc lâm Tây thiên (nơi thầy trụ trì). Vì đây là công trình lớn được chế tác bằng 35.292 tấn đá hoa cương và cẩm thạch nên kinh phí không nhỏ, thầy rất mong sự đóng góp của quý đơn vị, cá nhân chung sức, chung lòng tạo dựng tòa Phật đài này. Nói theo nhà Phật thì nếu đủ Duyên, Phật đài sớm thành tựu phục vụ nhân dân, nếu thiếu duyên thì việc xây dựng có thể kéo dài, nhưng việc hoàn thành dự án này là hoàn  toàn khả thi.

Sau khi nghe thầy trình bày, có nhiều hội viên trong CLB rất hoan hỉ và chờ có điểm cụ thể tiếp nhận sẽ sẳn lòng đóng góp.

Tin ảnh LM

IMG_0130 H1                  xe chở đá từ Đà Nẳng về Tây Thiên

IMG_0137
h2   Thầy Kiến Nguyệt đi thị sát công trình. Chụp ngày 17/3 tại Tây thiên

DSC_0011h3  Hơn 30.000 khối đá hoa cương thế này để kiến tạo Phật đài

2057H4                        Thư ngỏ của thầy Kiến Nguyệt

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác