Đầu bếp chuyên nghiệp

Ngày đăng: 21/10/2013 08:47:21 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Để giữ gìn sức khoẻ cho cái tuổi ” U Đầu ” cuả Nguyễn Tuyết (NT) và  các bạn , Bs Nga- bạn NT, hôm qua sau khi làm xong việc, hai người đã trao đổi ý kiến với nhau về các món ăn đơn giản mà ngon, nhờ vào cái gia vị của nó mà làm cho món ăn không những thơm ngon, mà còn bổ khoẻ  lạ kỳ. Các bạn đừng có coi thường cái món ăn chay  mà trông giống mặn bổ khoẻ này. BS Nga nói, để gởi hình cho NT xem và gửi công thức Nga  dùng gia vị cuả Mỹ, nó ngon lắm và nó có tác dụng bổ dưỡng nưã, hi hi . Nếu có thể, hỏng chừng mai mốt NT cũng  sẽ  xung phong làm chuyên gia ẩm thực cho trang nhà. Hỏng chừng,  phải tính cái mục tiêu khi về hưu thì  mở nhà hàng nếu còn sức khoẻ. Bây giờ, mời các anh chị em qua  thưởng thức miễn phí món ăn hi hi. Trước nhất phải suy nghỉ cách  nào để có bằng cấp, thì mới làm ăn lớn hay nhỏ được. Hi hi . Chuyện này đang trong vòng bí mật, chờ ngày bật mí. !

NT SNOW.

 

Phản hồi của SOS: Thời gian qua, SOS thấy NT có năng khiếu làm việc này nhưng không dám gợi ý vì nghĩ rằng NT còn quá nhiều công việc: đi làm, học tập, nấu ăn trong gia đình.. Nay thấy đưa ra chường trình này quá ư hợp lý. Chuyện bằng cấp thì khỏi lo, SOS sẽ vận động bạn đọc trang nhà bình chọn danh hiệu “đầu bếp tay nghề cao” . Nếu đủ 10.000 người bình chọn, thì trang nhà sẽ cấp giấy chứng nhận ngay lập tức, mộc củ khoai đã có rồi (dùng để cấp hồi thi hoa hậu U 60) bảo đảm bằng cấp này có thể khè người Mỹ được, vì họ không đọc được tiếng Việt, còn đối với người Việt thì nói thêm rằng: một vạn người bình chọn, không dễ đâu nhe!

SOS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác