HỘI NGỘ VĂN NGHỆ CỬU LONG

Ngày đăng: 9/09/2013 08:13:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

           Sau năm 1975 hầu hết anh em văn nghệ như đàn, trống, ca sĩ, kịch, cải lương đều gom về đoàn văn công tỉnh Cửu Long, đến năm 1978 tách ra làm hai đoàn cải lương Cửu Long 1 và đoàn ca múa nhạc Cửu Long.

          Những năm đầu chủ yếu phục vụ các vùng nông thôn, anh em chỉ lãnh sinh hoạt phí, nhưng tình yêu văn nghệ chân tình học hỏi lẫn nhau.

         Đến năm 1990 tách tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, đoàn cải lương Cửu Long 1 cho về Trà Vinh, đoàn ca múa giải thể, anh em kịch nói như Quốc Hùng, Công Hậu hết đất diễn chạy về SaiGon đóng phim, anh em nhạc công thì về Trung tâm văn hóa, mỗi người mổi ngả nhưng tình nghĩa một thời gạo chợ nước sông, lấy sân khấu làm nhà, lấy cánh gà làm khách sạn, hể có dịp là anh em dù xa xôi cũng về, kể chuyện điếu thuốc chia 3, chiều ăn dưa mắm, tối đóng vai vua.

          Hôm 7/9/2013 nhân dịp gả con gái của Quốc Hùng và Hồng Oanh, anh em hai đoàn ca múa và cải lương lại về hát hò để nhớ về kỷ niệm, cuộc vui nào cũng tàn, đến 4g chiều nhưng chẳng ai lại muốn chia tay…

       Tin ảnh: Lê Phủ Hiền

  H1: đứng……../ Công Hậu – Phủ Hiền – Nhật Trường

 H2: Thành Công – Công Hậu- Tám Bass- Phủ Hiền

 H3: Thanh Hoa(múa)- Chị 6 Gái(múa)-Dung(múa)

 H4: Thành C6ng- Quốc Hùng(diễn viên)-Công Hậu- Tám bass-P. Hiền

 H5: Lệ- Ngôn- Sang- Hường

 H6: Nhật Trường- Tâm(Gđ)- Hồng – Hải( thổi sáo)

 H7: Ngôn- Hường- 7 Tiến(ca sĩ) – Dung – Hồng- C.Hậu- 5 Minh

 H8: Huy Trường(ca sĩ) – Phước già – Công Hậu

 H9: Hải Minh(ca sĩ)- Mai(múa)- 7 Thi (tg-đ)- 6 Nghệ 63 – P.Hiền- 7 Tiến – Dũng – Dũng – Hồng(cãi lương)

 H10: Hải Minh – P. Hiền – Mai – 7 Thi –

H11: Tâm – Tám bass- Công Hậu – P.Hiền

 

Có 2 bình luận về HỘI NGỘ VĂN NGHỆ CỬU LONG

  1. phủ hiền nói:

         Anh em văn công thân mến!

      Thời gian đã lấy của chúng ta nhiều thứ, tuổi xuân, cơ hội, sức khỏe, nhưng bù lại thời gian luôn nhắc nhở ta đừng quên tình bạn nghèo  một thời đêm đêm hát hò dưới ánh đèn sân khấu,

     

  2. Từ ngày chia tỉnh tới giờ mới gặp lại được anh Tâm qua hình ảnh trên trang nầy. Nhìn anh và anh Công Hậu rất phong độ. Phát tướng thì chắc là phát tài va vui khỏe rồi phải không? Hy vọng là anh T va anh CH đọc được những dòng nầy. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác