Chúc Mừng sinh nhật Nguyễn Hồng Lợi

Ngày đăng: 2/03/2013 12:22:29 Sáng/ ý kiến phản hồi (12)

Hôm nay  2 tháng 3 là sinh nhật Nguyễn Hồng Lợi, lớp 12B1 (NK71). Anh là thành viên tích cực trang nhà, hỗ trợ nhiều về mặt kỹ thuật, đóng góp ý kiến cho nội dung của trang nhà. Hồng Lợi hiện nay định cư tại Hoa Kỳ, năm rồi anh có về Việt Nam và đã gặp nhiều anh chị cựu HS sống tại Vĩnh long và TPHCM. Nhân sinh nhật anh, tongphuochiep-vinhlong.com chúc anh và gia đình được vạn an, tài lộc như mấy năm trước. (SOS)

 

Có 12 bình luận về Chúc Mừng sinh nhật Nguyễn Hồng Lợi

  1. PhươngNga nói:

    Anh Lợi mở hộp ra ngay nhé. Hông thôi hết hạn đó.

    Chúc anh một SN vui vẻ.  

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chào anh bạn đẹp trai ( ai cũng nói như tui ). Chúc bạn có ngày sinh nhật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Hẹn gặp nhé !

  3. Đinh Trung Chánh 12B1(NK71) nói:

    Hôm trước đi chơi bên Hồ Bán Nguyệt, PR hỏi thăm ngày sinh của tụi mình, tao không biết để làm gì. Thì ra, bây giờ mới có “hiệu lực”. Tao thì không thích màu mè, nhưng cũng muốn mày lúc nào cũng vui vẻ, phong độ như hồi còn đi học.

  4. PhiRom nói:

    Chào ông bạn hào hoa phong thấp! Mừng sinh nhật, chúc bạn dồi dào sức khỏe, vui vẻ trẻ trung, yêu đời

  5. TRẦN BÌNH nói:

              Chúc mừng sinh nhật anh Hồng Lợi. Chúc anh có một ngày sinh nhật vui vẽ bên gia đình, người thân .

  6. Nguyễntuyết nói:

    Nguyễn Tuyết chúc mừng Sinh Nhật anh  Hồng Lợi vui nhiều hơn năm cũ , khoẻ nhiều hơn năm qua , mọi sự đều vạn phúc. NT SNow.

  7. H. Lợi nói:

    Hết sức cảm ơn các bạn đã chúc mừng…Thật ra mình chỉ muốn quên nó đi 🙁

    H.L.

    • Lương Minh nói:

      Nghĩa là chỉ muốn tuổi dừng lại ở mức 59 ? Xin nhắc ông nhớ, tuổ không biểu hiện điều gì cả . Có người 80 tuổi còn Xuân (Ông còn nhớ ông Mười Th của mình ở Vĩnh Bình), nhưng có người mới 45 tuổi đã hết pin.

  8. Phong Tâm nói:

    Sinh nhựt ở tuổi 59 nghe mà thèm, hình chụp cũ mới mà nhìn chưa thấy già vậy?

    • H. Lợi nói:

      Tấm hình ấy cũ mèm rồi, nhưng nếu bạn PT vẩn cho là chưa già thì mình xin rỉ tai : đó là nhờ mình  từ lâu chừa rượu với chừa trà… chỉ còn uống cà phê chút đỉnh thôi!

  9. Hoàng Hưng nói:

        Mới ngày nào học chung, sinh nhật một sáu, bây giờ đã sinh nhật sáu một. Sao mà nhanh quá!

  10. Thu Nguyệt nói:

    Đến giờ TN mới có thời gian lên trang nhà, thấy sinh nhật anh Hồng Lợi, định chúc mừng anh nhưng anh lại muốn quên, TN không biết tính sao? TN cũng nghĩ như anh LM vậy đó, tuổi không quan trọng miễn sao mình có sức khỏe, có hạnh phúc, có niềm vui bên bạn bè, có… tất cả là tốt rồi. Thế thì TN cũng chúc anh sinh nhật vui vẻ với những gì mình có được.

Trả lời H. Lợi Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác