SOS về núi Tà Lơn tu luyện

Ngày đăng: 16/11/2012 04:24:36 Sáng/ ý kiến phản hồi (10)

Ngày 16/11, ông Sãi được thầy là ông Đạo Sầu Riêng kêu về núi Tà Lơn truyền cho bí kíp sống lên trăm tuổi(?) Không biết thực hư sao nhưng cũng phụng mệnh đi và ngày 18/11 về. Có được thêm hình ảnh và bí quyết tu tập gì sẽ chia sẻ sau.

Dưới chân núi (có địa danh là “dề mau”) nhiều xe đi Sihanoukville dừng lại để chiêm bái

 du khách rửa tay, rửa mặt để được may mắn, mạnh khỏe

         Ngưỡng mộ!

Có 10 bình luận về SOS về núi Tà Lơn tu luyện

  1. Huỳnh Hương nói:

    Mong ông Sãi tu luyện về có nhiều điều hay chia sẻ vơi mọi người!

    Chúc ông SOS thượng lộ bình an

  2. PhiRom nói:

    Ông SOS! làm sao trong 3 ngày,  tu luyện tốc hành  ( chạy xô mà ) giảm được vòng số 3 thì tuổi thọ sẽ đạt trên một trăm tuổi. Chúc thượng lộ bình an, và vạn sự như ý…

  3. phuonglien d1 nói:

    chuc ong sai hoc hanh thong thai,day du suc khoe de tiep thu het bi kip, dung quen mang theo dung cu tac nghiep,de con ve truyen ba lai cho dong mon va hau due hoc hoi.(ong sai hoc duoc bao nhieu thi truyen lai het dung dau bot nha)

  4. phuonglien d1 nói:

    Sai oi,neu sai tu tap thanh cong ma ko truyen het bi kip lai cho dong mon,hau due thi sai song 1minh hon 100 tuoi buon lam do nhe,hau due cac doi sau ko hieu sos nhu doi nay dau..hi hi

  5. phủ hiền nói:

    Anh Minh ơi.chuyện  lên chùa luyện công,niệm phật, Phủ Hiền đả trãi qua 2 năm dài ở chùa Phước Hậu Trà ôn,,,tụng kinh, niệm phật nhưng lòng trần lúc nào củng vương vấn chuyện ái tình….anh có mấy ngàybiết có đạt được gì không? anh nhớ câu tu là cội phúc tình là dây oan,,,nhưng ai củng thích được nhiều sợi dây oan trái trói buộc vào đời.hy vọng anh đạt được cảnh giới.

     

  6. Nguyễn Văn Lần nói:

    Má tui nói : “Thằn lằn, rắn mối bao giờ đi tu”. Các bạn biết ông LM đi tu luyện là tại sao rồi ? ( Bỏ qua chuyện ” cô hồn” hồi học 12 B3 )

  7. Nguyễntuyết nói:

    Lương huynh SOS đi nuí Tà Lơn   tu luyện, sư phụ truyền 72 phần công lực cho huynh , huynh rán lỉnh hội để khi về mà dùng nó trừ tà , trừ ma trừ quỉ ẩn hiện vào trang nhà mình đó nhe, hy vọng  huynh và các bạn sẽ mãi có nụ cười thoải mái và bình an . Mến nhiều . NT Snow.

  8. Minh Ngoc nói:

    Tuy MN o Uc Chau nhung cung mong nhan duoc cac bí kíp của  SOS hầu phổ biến rộng rãi bên này…Cám on truoc

Trả lời phuonglien d1 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác