GIÚP ĐỠ NGƯỜI GIÀ BỆNH TẬT Ở P5 – TPVL

Ngày đăng: 15/08/2012 06:52:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Ngày 14/8/2012 các bạn Phương Thảo (12A2) , Kim Nguyệt, Kiều Oanh, Lan Phương , Hoàng Oanh (12D1), Thiên Phượng, Hoa (12C6) , Cháu Trúc con bạn Ánh (12D4), Trọng (12C1) Ngọc Thanh,Văn Thành và Trần Bình (12C3) đã đến khóm 6 P5- TPVL để tặng quà cho ông Lý Duy Du 82 tuổi, nhà nghèo lại bị bệnh tai biến đi đứng rất khó khăn phải có người dìu dắt. Đặc biệt trong chuyến đi nầy còn có các người bạn của Trần Bình ở TP Atlanta bang Georgia USA  tham gia, gồm các bạn Jenny Nguyễn , James Huỳnh và Thomas Phạm (CHS niên khóa 86)


        Phần quà tặng ông Du lần này do bạn Jenny Nguyễn trao tặng , các bạn đi theo trong đoàn cũng tặng thêm cho gia đình ông Du một triệu đồng . Ông Du  xúc động trào nước mắt không nói nên lời . Anh Thành đại diện chính quyền địa phương đã cám ơn Đoàn từ thiện 79 đã quan tâm tới những hộ nghèo, người già neo đơn, bệnh tật của địa phương . Phường 5 là một phường có người dân lao động nghèo nhiều, hộ nghèo cũng nhiều do đó Trần Bình , đại diện nhóm từ thiện 79 sẽ quan tâm nhiều tới địa phương nầy .
      Tin ảnh :   Trần Bình

 

 

 

h1 ông Lý duy Du 82t ,

 

h Jenny Nguyễn trao quà cho ông Du  ,

h3 ông Du xúc động khóc

,                          các bạn chụp hình lưu niệm với gia đình ông Du

 

Có 7 bình luận về GIÚP ĐỠ NGƯỜI GIÀ BỆNH TẬT Ở P5 – TPVL

  1. TRẦN BÌNH NHÓM 79 nói:

              Trong thông báo trước đây của Trần Bình về việc phát quà cho 20 hoàn cảnh khó khăn ở P1 và P8 vào ngày thứ 6 17/8/2012 nhưng vì các đơn vị trên bận họp cho lễ 2/9 nên ngày phát quà sẽ được thực hiện vào 8g sáng ngày chúa nhật 19/8/2012 tại P1 sau đó phát tiếp tại P8 vào lúc 8g30 phút . Xin mời quý thầy cô và các anh chị và các bạn từng học các trường tại Vĩnh long tham dự

  2. Thiên Phượng 12C6 NK79 nói:

         Nhìn thấy bác Du xúc động khóc Phượng cũng thấy xúc động và an ủi bác .Cám ơn anh Bình đã đi khảo sát những trường hơp như Bác Du thật là chính xác cần giúp đỡ .Ở phường 5 nơi em sinh sống có rất nhiều người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn rất mong sự giúp đỡ của các bạn .

  3. Dương quang Ngọc lớp12c2 nk79 nói:

    Hoan nghênh các bạn nhóm từ thiện 79 đã giúp đỡ cho một hoàn cảnh đáng thương . Các bạn làm những việc nghĩa nầy rất tốt ,Ngọc và các bạn 12c2 sẽ ủng hộ hết mình. Hẹn gặp lại ở các lần từ thiện sau

  4. JENNY NGUYEN USA nói:

    JENNY  da ve tham lai VIET NAM nhieu lan nhung chuyen di nay lai la chuyen di mang nhieu y nghia nhat. Cam on anh  BINH va cac anh chi trong nhom 79 TONG PHUOC HIEP da cho JENNY hieu duoc the nao la tinh ban tinh ieu thuong giua con nguoi va con nguoi. Trong cuoc song ma moi nguoi van dang vat lon voi muon van kho khan nay,JENNY van nhin thay duoc nhung tam long vang tu moi mot nguoi trong nhom 79 TONG PHUOC HIEP, neu con co co hoi quay ve lan sau, JENNY cung mong duoc sat canh ben cac anh chi dong gop chut suc minh de dem lai suc song ,niem hanh phuc nho nhoi cho nhung canh doi ngang trai va do cung la niem hanh phuc lon lao cua chinh ban than minh. Hen gap lai cac anh chi trong cac hoat dong lan sau.

  5. Cẩm Nhung 12A3 nk79 nói:

               Nhìn sự xúc động của ông cụ mình cảm nhận rằng người già cũng có những cảm xúc rất là nhạy bén khi được sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội .Các bạn nhóm từ thiện 79 với chim đầu đàn là Trần Bình đã ngày càng chuyên nghiệp hóa trong công tác từ thiện xã hội biết kết hợp các bạn trong nước cùng các nhân tố nước ngoài làm cho chuyện làm từ thiện của các bạn ngày càng phong phú .Chúc các bạn ngày càng giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn và đoàn kết lại . Lớp 12A3 ũng hộ các bạn.

  6. Nguyễn văn Lợi 12C5 nk79 nói:

             Các bạn nhóm từ thiện 79 đã làm quá tốt những chương trình từ thiện xã hội giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn của Vĩnh long ,giúp đỡ bạn bè cùng NK 79 .Thôi thì đường ta cứ thẳng tiến nha các bạn ,chúng tôi tập thể 12c5 luôn ũng hộ các bạn

  7. Lan Phương NK79 nói:

    Hạnh phúc tìm được đôi khi không chỉ từ những nụ cười, mà còn là những giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy.Thật ấm áp tình người khi được chia sẻ và được đón nhận.Cảm ơn những TẤM LÒNG VÀNG đã giúp đỡ nhóm từ thiện NK79 góp chút công sức mình cho cộng đồng và xã hội làm từ thiện ngày càng tốt hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác