NHÓM 79 GIÚP ĐỠ HỌC SINH NGHÈO XÃ VĨNH BÌNH -CHỢ LÁCH

Ngày đăng: 9/07/2012 11:43:06 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Ngày 5/7/2012, Thầy Phạm Cường và các bạn Phương Thảo (12A2), Ngọc Nga (12D2) , Hoàng Oanh (12D1), Thiên Phượng (12C6) Cháu Thanh Trúc -con Ánh (12D4) ,Chị Dũng – Chị Dâu Trọng Nhân (12C3) Trọng (12C1) Thành và Trần Bình (12C3) đã đến xã Vĩnh Bình – Chợ Lách – Bến Tre để tặng 14 phần quà (9 phần tại xã và 5 phần tại 2 ấp Phú Đa và Phú Bình ) cho học sinh nghèo hiếu học của xã .

Đại diện Hội khuyến học địa phương đã ngỏ lời cám ơn Thầy Cường và các bạn nhóm từ thiện 79 đã chẳng ngại đường xá xa xôi mà đến với các học sinh nghèo ở địa phương . Đại diện đoàn Thầy Cường cũng đã cám ơn địa phương đã tạo điều kiện cho các bạn nhóm 79 đến địa phương hoạt động từ thiện xã hội và hẹn ngày gần đây sẽ trở lại giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Tin ảnh : Trần Bình

 

 

 

 

 

 

Có 4 bình luận về NHÓM 79 GIÚP ĐỠ HỌC SINH NGHÈO XÃ VĨNH BÌNH -CHỢ LÁCH

  1. Thầy Phạm Cường cựu giáo viên dạy Địa lý NK79 nói:

    Theo tôi nghĩ đây là một việc làm rất có ý nghĩa của nhóm 79 và mong rằng các em sẽ lan tỏa chương trình này đến khắp nơi đễ giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn .Thầy cũng mong rằng có sự ủng hộ của các em trong và ngoài nước để quỷ từ thiện 79 ngày càng làm được nhiều VIỆC CÓ Ý NGHĨA CHO CUỘC SỐNG NẦY

    Phạm Cường

  2. Phương Thảo 12A2 nk79 nói:

    Tham gia cùng nhóm 79 hoạt động từ thiện nhiều lần nhưng mỗi lần đi từ thiện thì trong lòng mình rất là háo hức như mới đi lần đầu tiên .Tâm trạng nầy các bạn có trãi qua chưa hãy chia sẽ cùng Thảo ? Cùng với tâm trạng nầy tâm hồn Thảo cảm thấy dễ chịu và ngũ ngon sau mỗi chuyến đi từ thiện .Cám ơn anh Bình và nhóm 79 rất nhiều

  3. Trương văn Trong 12C1 NK 79 nói:

    Lại thêm nhiều em học sinh nghèo của xã Vĩnh Bình -Chợ Lách – Bến Tre được tặng quà .Một việc làm rất có ý nghĩa khi năm học mới bắt đầu vào trung tuần tháng 8 .

  4. Thiên Phượng 12C6 NK79 nói:

    Chuyến đi xuống xã Vĩnh Bình kỳ nầy thật là vui .Thứ nhất là vui trong lòng vì làm việc nghĩa .Thứ hai là đi qua 2 chuyến phà mà được ăn ốc gạo và cháo hến nước cốt vừa hết chỗ chê . Thứ ba nghe nói cồn Phú Đa đã lâu nay mới được đi tới .Cám ơn anh Bình và các bạn nhóm 79 thật là nhiều

Trả lời Thầy Phạm Cường cựu giáo viên dạy Địa lý NK79 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác