GIÚP NGƯỜI MÙ NGHÈO Ở TIỀN GIANG

Ngày đăng: 25/06/2012 11:28:57 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Ngày 12/6/2012 các bạn nhóm 79 gồm có Ngọc Nga (12D2) ,Thiên Phượng (12C6) , Phương Thảo (12A2) ,Thành và vợ chồng Trần Bình (12C3) đã đến bến phà Mỹ Thuận cũ thuộc xã Hòa Hưng -Cái bè – Tiền Giang để giúp đỡ gia đình ông Trương văn Khá 71 tuổi bị mù hai mắt bán vé số .

Được biết khu vực bến phà cũ trước kia tập trung rất nhiều thành phần nghèo khổ, tàn tật ăn xin mỗi ngày ở phà Mỹ Thuận. Nay có cầu rồi thì những người ăn xin một số tiếp tục đi xin ăn ở Phà Vàm Cống , một số người đi bán vé số tìm sống rất là khó khăn. Phần quà giúp ông Khả là của vợ chồng bạn Mỹ Linh – Thong giúp đỡ . Các bạn trong đoàn cũng tặng thêm cho ông bao thư 500.000 đồng .
         Tin ảnh  Trần Bình

 

 

Có 4 bình luận về GIÚP NGƯỜI MÙ NGHÈO Ở TIỀN GIANG

  1. Đặng văn Đùm 12c4 NK79 nói:

    Từ lâu mình rất cảm kích việc làm của nhóm 79 ,chúng ta họp mặt lại không chỉ ăn nhậu ,tri ân thầy cô mà phải biết nghĩ tới cộng đồng xã hội vả phải biết tới những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ,mình sẽ tham gia và đóng góp cùng các bạn

  2. Thiên Phượng 12C6 NK79 nói:

    Một việc làm đầy ý nghĩa của nhóm 79 đối với những người tàn tật của xóm người mù ở bến Phà Mỹ Thuận cũ . Nhìn những cụ ông ,cụ bà tuổi đã cao mù lòa hàng ngày vẫn phải mưu sinh với tấm vé số thật là xót xa và nhóm từ thiện 79 đã tìm được những địa chỉ nhân đạo nầy tặng quà thật là thiết thực vô cùng .Thiên Phượng sẵn sàng đóng góp và tham gia những việc làm từ thiện của nhóm 79

  3. Mỹ Vân 12D3 nk79 nói:

    Hoan nghênh những việc làm của nhóm từ thiện 79 đứng đầu là anh Bình .Mình sẽ đóng góp và tham gia vào các chương trình nầy

  4. Bửu Tâm 12c6 nk79 nói:

    Những việc làm của nhóm 79 thật đáng trân trọng ,nói ít nhưng làm nhiều thực hiện những việc làm thiết thực giúp đời đẹp đạo mình rất cảm kích trước những việc làm nầy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác