CÁC VĂN NGHỆ SĨ TRONG TÁC PHẨM HỒI TƯỞNG
Hôm nay, anh Ngô Nguyên Nghiễm gọi tôi, hỏi có ở nhà không, anh nđem sách đến tăng anh Thiếu khanh và tôi. Tôi vội gọi điện cho anh Thiếu khanh, anh bắt máy, tôi vui vô cùng vì mấy lần trước gọi anh không được do công việc dịch thuật của anh nhiều, chị nhà bệnh nên ít nghe điện thoại. Tôi báo tin anh Nghiễm hẹn anh em mình ở quán cà phê Tĩnh Lặng, một quán trên đường Tô Ký gần chợ Ba Bầu.
Một giờ sau, tôi đến quán thấy anh Nghiễm ngồi chờ bên ly nuớc trái cây. Như vậy anh đến quán khá lâu đợi anh Thiếu Khanh và tôi. Anh kể chuyện làm cuốn Hồi Tưởng này cũng gian truân, tập hợp bài vờ của 7 người, trong đó có một họa sĩ là Ngô Vĩnh Lộc, do vậy mà có một số trang màu để làm phụ bản tranh, như vậy giá thành phải tăng lên.
Không cần xem nội dung, tôi cũng biết sách hay vì anh là người chủ biên biết lựa chon. Nhìn qua 7 tác giả trong sách: hà Nguyên Du; Lê Trúc Khanh; Ngô Nguyên Nghiễm, Dũng Nguyên, Vĩnh Thông, Nguyễn Thành Xuân và HS Ngô Vĩnh Lộc.
Nhân vật đầu tiên là nhà thơ Hà Nguyên Du, người Tây Ninh , anh là ký giả trước năm 1975, sau này anh định cư ở nước ngoài và điều hành tạp chí Văn Học Mới, NXB Văn Học Mới ở Hoa kỳ từ năm 2018 đến nay. Anh Nghiễm cho tôi biết Hà Nguyên Du còn là nhạc sĩ. Sáng tác và được Đỗ Lễ lấy thơ anh làm lời cho các bản nhạc.
Đọc dòng tiểu sử văn học của anh thấy có 7 tác phẩm đã phát hành; 15 tác phẩm in chung ở trong và ngoài nước. Anh cũng là nhà thơ Tân Haiku Việt.
Nhà thơ Lê Trúc Khanh, sinh năm 1949 ở Tân Thạch, xứ ông đạo Dừa, Bến Tre. Anh tốt nghiệp ĐHSP ban Việt Hán, ra trường dạy học tại Cần Thơ, hiện nay là Hội viên của Hội VHNT TP. Cần thơ, Hội nhà văn TP. Từ năm 1975 đến nay anh có nhiều tác phẩm được in các báo trong nước, các tạp chí văn nghệ tại địa phương, Hiện nay sống tại Cần Thơ.
Nhà văn trẻ Vĩnh Thông, 29 tuổi , quê ở Châu Phú , An Giang, là Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, Hội văn nghệ Dân gian Việt Nam, anh bắt đầu viết từ năm 14 tuổi, và đạt nhiều giải thưởng ở địa phương với nhiều thể loại thơ, văn, truyện ngắn . Vĩnh Thông đã có 10 tác phẩm đã xuất bản trong đó có thơ, Tùy bút, du khảo. Cuốn được đọc giả nhớ nhiều là An Giang Núi rộng Sông Dài (NXB Văn hóa- văn nghệ 2015); Đình và Làng Bình Thủy (NXB Thông tin 2021) và gần đây nhất là Phong vị Nam Hà (NXB Tổng Hợp TPHCM 2024)
Nhà thơ Nguyễn Thành Xuân, sinh năm 1949 ở Châu Đốc, An Giang. Anh làm thơ rất sớn, năm 17 tuổi d94 có tập thơ Xin Hãy đến Hòa Bình, tập Nam Hoa (1973) Từ năm 1975 đến nay anh ra thêm 2 quyển và in chung 10 quyển. Hiện nay , bút lực anh còn dồi dào, dự kiến sẽ ra 4 tập nửa…
Trần Hữu Dũng- Lương Minh- HS Kha Thùy Châu- Nguyễn Thanh Xuân
Họa sĩ Ngô Vĩnh Lộc, sinh năm 1976 tại Vĩnh Long, tốt nghiệp ĐH Mở bán công ngành Xây Dựng. Anh tham gia nhiều cuộc triển lãm. Chuyên thiết kế mỹ thuật cho nhiều tác phẩm Văn học, nhạc .. Trong cuốn này anh cón 8 bức tranh in màu và có bài giới thiệu của HS Lưu Nhữ Thụy
Nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm, sinh năm 1944 tại Châu Đốc, người lớn tuổi nhất và là chủ biên tập Hồi Tưởng này. Lẽ ra tôi không kể đến anh vì anh được công chúng biết quá nhiều, kê tác phẩm của anh xuất bản cũng mệt. Những tác phẩm đồ sộ đáng nhớ của anh như Người Đồng Hành Quanh Tôi (6 tập) 108 Nhà thơ, Nhà Văn Việt giữa Thế kỷ 20 (3 tập) Quyển nào cũng dày như quyển từ điển.
Trong quyển này tôi chỉ gặp mặt hai người và biết tên được ba người. Biết bao nhiêu thì giới thiệu bấy nhiêu không dám nói càng, phần thiếu xót xin thứ lỗi. Hơn nữa đây là loại sách không bán, tôi chỉ muốn cho bạn bè biết tháng 6/2025 có một tác phẩm mới xuất hiện để anh em nào cần thì liên hệ với các tác giả để “chia lại” làm kỷ niệm.
LƯƠNG MINH