Ghé sân bay Narita nên mua gì?

Ngày đăng: 22/05/2013 07:08:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Thấy Phạm Hồng Phước ghé sân bay Narita, Tokyo (Nhật Bản) nhưng thiếu kinh nghiệm mua hàng, Đinh Kim Phúc cũng là du khách chuyên nghiệp nên đã bày ra chiêu cho khách mới như sau: Chuyến về khi ghé sân bay Narita chúng ta nên mua đủ các loại bánh của Nhật để làm quà, bánh rất ngon vì đây là đặc sản của người Nhật (nên mua bánh trà xanh). Hộp nhỏ giá 1000 Yen, hộp lớn 1500 Yen. Không biết còn “mánh” gì nữa không ? Sáu tấm ảnh mà tin chỉ khoảng trăm chữ uổng quá !! (SOS)

H1

H2

H3

H4

H5

H6

Có 2 bình luận về Ghé sân bay Narita nên mua gì?

  1. pham hong phuoc nói:

    Khà khà. Bánh kẹo của Nhựt ngon và đặc biệt là bao bì đóng gói cực kỳ đẹp, bắt mắt. Tôi có dịp qua Nhựt ngao du 5-6 lần rồi, lần nào về cũng xách nặng bánh kẹo. Bánh nhưn trà xanh như bạn chỉ rất ngon và lạ miệng. Tôi thấy nghệ thuật bao bì của Nhựt là đệ nhứt thiên hạ, kế đó là anh chàng Taiwan. Cảm ơn bạn Đinh Kim Phúc đã chỉ “mánh”.

  2. Châu Quốc nói:

    Ngoài bánh trà xanh nhu bạn Phúc đã đề cập, chocolate tươi hiệu Royce cũng rất ngon nhưng ít người biết đến. Có một thứ chỉ bán duy nhất ở Narita đó là rượu có mạt vàng…

Trả lời pham hong phuoc Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác