Cà phê Dấu lặng, dành cho người thích tỉnh lặng và thư pháp

Ngày đăng: 19/05/2013 02:00:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Sáng 19/5, Nhạc sĩ Mộc Quốc Khanh rủ tôi đến Quán cà phê Dấu lặng  đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận. Làm gì nhỉ, trong khi quán cà phê sân vườn có hàng trăm quán ở khắp nơi thì tại sao phải dời SOS từ quận 12 xuống? Đến nơi, phải thấy là mình không uổng công đi. Một phòng thư pháp của Hoa Nghiêm dành để giao lưu với khách mộ điệu. Nhà thư pháp trẻ có thể ngồi viết tại chỗ  những tác phẩm mà khách yêu cầu. Trao đổi về chữ nghĩa với người yêu văn học. Mộc Quốc Khanh giới thiệu với tôi Thạc sĩ Nguyễn Duy Phước cũng là người yêu thư pháp Việt. Hai anh đến đây để trao đổi với HN về thư pháp trên bìa nhạc, hai lãnh vực nghệ thuật thư pháp và âm nhạc có hỗ tương nhau?

Sau bữa dùng cơm trưa, cả ba ngồi thiền năm phút để tiêu cơm, phục hồi sức khỏe.

Tin và ảnh LM

H1 quán Dấu lặng

h2

 h3 Hoa Nghiêm- NS. Mộc Quốc Khanh- ThS Nguyễn Duy Phước 

h4

h5

h6

h7

Có 2 bình luận về Cà phê Dấu lặng, dành cho người thích tỉnh lặng và thư pháp

  1. PhươngNga nói:

    Hình 3, sau một lúc cố gắng, xoay sở mọi cách, SOS của chúng ta  đànhbó tay bỏ thiền.  Không đủ chỗ!

  2. Nguyễntuyết nói:

    Dấu Lặng …Tỉnh Lặng và Thư Pháp … nghe rất hay và NT cũng mới vưà  nghe bạn bè bên đây  nói về thư pháp hay hay lắm , vài năm nưã chác  NTsẽ tập  mài mực viết thư pháp trong tỉnh lặng , để tự giúp mình…. qua giới thiệu và qua  web , NT biết được  , ngày xưa chỉ có các cụ già đam mê thư pháp , nay có phong trào tuổi trẻ thanh niên  VN cũng biết đến thư pháp , ba anh bạn trẻ ngồi thiền , phục hồi sức khoẻ , thật là tuyệt chiêu…. viết thư pháp… viết toàn là những câu rất hay…. đúng là… luyện cái  ” Tâm “bình an , thoải mái… thanh thản và biết buông bỏ… và xã stress . rất là hay .. NT biết có 1 thanh niên  trẻ tuổi rất trẻ qua nước ngoài ăn học và ngâm với cưú về  Thư Pháp , nay trở về quê hương VN hoạt động trong niềm đam mê , từ đó lôi kéo  1 số đông những  thanh niên trẻ  cũng học viết về thư pháp… Rất là đáng ngưỡng mộ và khâm phục  những ai biết luyện về thư pháp.. … người thanh niên trẻ này tên là ” Đăng Học ” người VN .

Trả lời Nguyễntuyết Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác