Dự Lễ Tri Ân Cựu Giáo Chức – lần thứ 7

Ngày đăng: 18/11/2019 11:17:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Ngày 18 tháng 11, My Nguyễn dự lễ Tri Ân Cựu Giáo Chức(CGC) lần thứ 7 và tổng kết 6 năm thực hiện ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ĐBSCL), được tổ chức tại hội trường UBND tỉnh Vĩnh Long.

Đại biểu đến tham dự gồm có:
– Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước.
– Ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.
– NGND.TS Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ GD, Chủ tịch Hội CGC tỉnh Vĩnh Long.
– Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Tổng Giám Đốc công ty dệt may Nguyên Dung Paltal (đơn vị tài trợ chính).
– Cùng đông đảo cựu giáo viên của một số tỉnh ĐBSCL như: Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Trà Vinh, Bạc Liêu và Vĩnh Long.

Được biết, công ty dệt may Nguyên Dung Paltal đã 7 năm liền tài trợ cho CGC 8 tỉnh ĐBSCL và 2 tỉnh miền Trung. Chủ yếu động viên, thăm hỏi và trợ cấp hàng năm cho CGC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi tỉnh 50 suất, mỗi suất 6 triệu đồng. Tất cả đại biểu về dự đều được nhận quà lưu niệm…

Dù chưa giải quyết triệt để khó khăn cho cựu giáo viên nhưng chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Bởi đó là sự quan tâm của Ngành, của xã hội…đối với những người lái đò đã gác mái chèo rời bến. Xin cảm ơn vì tất cả…

Ghi nhận
My Nguyễn

H1

 

H2

 

H3

 

H4

 

H5

Có 1 bình luận về Dự Lễ Tri Ân Cựu Giáo Chức – lần thứ 7

  1. My Nguyễn nói:

    MN cảm ơn chị Phi Rom đã đăng bài đưa tin. Chúc chị ngày NGVN thật vui vẻ, hạnh phúc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác